Hậu bầu cử, căng thẳng tại miền Đông Ukraine lại gia tăng

VOV.VN - Con số thương vong ngày càng tăng lên sau 2 ngày chính quyền Kiev nối lại chiến dịch chống lại phong trào liên bang hóa.

Đối thoại được nhà lãnh đạo mới của Ukraine và Nga nhắc đến như là biện pháp hóa giải căng thẳng ở miền Đông. Đây là thách thức đầu tiên với nhà lãnh đạo mới đắc cử Petro Poroshenko.

Một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thổng Ukraine ngày 25/5 kết thúc, chính quyền Kiev đã nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự mạnh mẽ ở miền Đông, mà họ gọi là “chống khủng bố”.

Trực thăng Ukraine tham gia vào nhiệm vụ trấn áp người biểu tình ủng hộ Nga (Ảnh Reuters)

Donetsk là nơi hứng chịu những cuộc tấn công mạnh mẽ trong suốt 2 ngày qua. Con số thương vong ước tính tại Donetsk là rất lớn, trong đó có cả người dân thường.

Ông Denis Pushilin, nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa dân nhân Donetsk tự phong cho biết 50 người thuộc lực lượng của họ đã thiệt mạng và một con số tương đương là người dân đã chết.

Quân đội Ukraine đã tấn công dữ dội vào sân bay quốc tế Donetsk khi huy động máy bay tiêm kích Su-25 và MIG-29 tham chiến sau khi lực lượng vũ trang được cho là của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng từ chối đầu hàng.

Hãng tin Euronews dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Ukraine cũng sử dụng rocket trong chiến dịch quân sự tại Donetsk. Một quả rocket đã bắn trúng chiếc xe tải chở những tay súng bị thương, làm 35 người thiệt mạng.

Hãng tin RT cũng đưa những hình ảnh lột tả chiến sự ác liệt tại miền Đông Ukraine, với hình ảnh của cột khói đen, những quả rocket chưa nổ và những người chết và bị thương trên các đường phố. Theo các nguồn tin địa phương, sau 2 ngày tấn công ác liệt quân đội Ukraine vẫn chưa chiếm được sân bay quốc tế Donetsk.

Trước diễn biến căng thẳng mới tại miền Đông Ukraine, Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/5 kêu gọi Kiev dừng ngay các hoạt động quân sự chống lại những người ủng hộ liên bang hóa tại khu vực miền Đông.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy, trong đó, các nhà lãnh đạo đã nói rằng cuộc đối thoại giữa Kiev và đại diện của các khu vực miền Đông sẽ giúp nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, chấm dứt các chiến dịch quân sự đẫm máu là nhiệm vụ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Ukraine Poroshenko.

“Nếu Ukraine tiếp tục các hành động quân sự ở miền Đông với việc triển khai lực lượng và vũ khí mạnh mẽ trước khi ông Poroshenko nhậm chức, thì tôi cho rằng nó sẽ không giúp Tổng thống đắc cử được chào đón ở vùng Donetsk. Các hành động quân sự phải chấm dứt ngay lập tức”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định, nhà lãnh đạo mới của Ukraine Poroshenko sẽ thấy được Nga là một đối tác đáng tin cậy nếu ông Poroshenko tiến hành đối thoại với người dân miền Đông.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov đồng thời cho rằng, những biện pháp gây sức ép của các nước phương Tây với Nga là “lố bịch và thảm hại”. Nhắc đến khả năng mời Tổng thống đắc cử Ukraine đến thăm Nga và thúc đẩy các nỗ lực đối thoại, ông Sergei Lavrov cho biết, điều này vẫn chưa được Nga tính tới.

Trong khi đó, Chính phủ tạm quyền Ukraine cũng tuyên bố không thể có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev nếu không có các nhà trung gian Mỹ và Liên minh châu Âu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên