Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Có quan điểm cho rằng một đợt gia tăng số ca mắc mới Covid-19 khác sắp diễn ra tại Mỹ, bắt nguồn từ nhánh phụ BA.2 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự gia tăng đột biến các ca mới mắc Covid-19 khó có thể xảy ra, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ về các mẫu máu của người hiến tặng, được thực hiện vào tháng 12/2021 và được cập nhật vào tháng trước, ước tính 95% người Mỹ từ 16 tuổi trở lên đã phát triển các kháng thể Covid-19 có thể nhận dạng được. Theo CDC, những người này gồm cả hai nhóm đối tượng, một nhóm khoảng 77% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 và một nhóm gồm các trường hợp đã mắc bệnh trước đó.

Đây là lý do khiến một số chuyên gia y tế, gồm cả Cố vấn Y tế trưởng của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci, không tin sẽ xảy ra một đợt tăng đột biến khác số trường hợp nhiễm bệnh mới, cho dù BA.2 đang tăng mạnh trên khắp châu Âu và mới đây đã trở thành chủng vượt trội ở Mỹ.

Số lượng kỷ lục người Mỹ hiện đã có kháng thể là tín hiệu tốt, nhưng không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra tình trạng gia tăng mạnh số ca nhiễm bệnh mới. Bởi, các kháng thể Covid-19 chỉ là tạm thời, một số biến mất nhanh hơn các kháng thể khác và một số trong đó không thực sự giúp cơ thể chống lại SARS-CoV-2.

Một cuộc khảo sát trước đây của CDC cũng đã xác nhận điều này. Ước tính, vào tháng 6/2021, thời điểm trước khi số ca nhiễm bệnh mới đạt đỉnh do biến thể Delta, hơn 87% người Mỹ cũng đã có kháng thể Covid-19 trong hệ thống của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ
Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ

VOV.VN - Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron hay còn gọi là Omicron tàng hình hiện chiếm khoảng 35% các ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ.

Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ

Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ

VOV.VN - Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron hay còn gọi là Omicron tàng hình hiện chiếm khoảng 35% các ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ.

Mỹ thay điều phối viên ứng phó Covid-19 khi chuyển sang giai đoạn mới của đại dịch
Mỹ thay điều phối viên ứng phó Covid-19 khi chuyển sang giai đoạn mới của đại dịch

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 17/3 đã bổ nhiệm Tiến sĩ Ashish Jha, chuyên gia y tế công cộng, thay thế Jeff Zient làm điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, khi Mỹ chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của đại dịch.

Mỹ thay điều phối viên ứng phó Covid-19 khi chuyển sang giai đoạn mới của đại dịch

Mỹ thay điều phối viên ứng phó Covid-19 khi chuyển sang giai đoạn mới của đại dịch

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 17/3 đã bổ nhiệm Tiến sĩ Ashish Jha, chuyên gia y tế công cộng, thay thế Jeff Zient làm điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, khi Mỹ chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của đại dịch.

Mỹ phát hiện các vụ lừa đảo lấy hơn 8 tỷ USD từ tiền hỗ trợ Covid-19
Mỹ phát hiện các vụ lừa đảo lấy hơn 8 tỷ USD từ tiền hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, đã phát hiện một loạt các vụ lừa đảo và tội phạm hình sự liên quan tới hơn 8 tỷ USD từ khoản tiền hỗ trợ Covid-19 của chính phủ liên bang.

Mỹ phát hiện các vụ lừa đảo lấy hơn 8 tỷ USD từ tiền hỗ trợ Covid-19

Mỹ phát hiện các vụ lừa đảo lấy hơn 8 tỷ USD từ tiền hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, đã phát hiện một loạt các vụ lừa đảo và tội phạm hình sự liên quan tới hơn 8 tỷ USD từ khoản tiền hỗ trợ Covid-19 của chính phủ liên bang.