HĐBA LHQ có thể trừng phạt Iran trong tháng 2

Nhóm P5+1 đang thảo luận một loạt lựa chọn về vấn đề trừng phạt Iran, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng, lĩnh vực năng lượng hoặc tài chính của Iran.

Phát biểu với báo giới ngày 2/ 2, Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud cho biết, hiện không có thành viên nào trong HĐBA LHQ tỏ ý định đưa ra một dự thảo nghị quyết trừng phạt Iran, song vấn đề này vẫn đang được cân nhắc. Ông Araud không loại trừ khả năng một bản dự thảo nghị quyết sẽ được đưa ra xem xét vào bất cứ thời điểm nào trong tháng này.

Nguồn tin ngoại giao cho biết Nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ (Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ) và Đức đang thảo luận một loạt lựa chọn về vấn đề trừng phạt Iran, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng, lĩnh vực năng lượng hoặc tài chính của Iran.

Pháp, nước vừa tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ từ Trung Quốc, ủng hộ việc áp đặt trừng phạt nghiêm khắc hơn nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Iran, lĩnh vực mà phương Tây cho rằng hỗ trợ chương trình hạt nhân của nước này, trong khi Iran dứt khoát phủ nhận cáo buộc này. Pháp cũng đã đưa vấn đề không phổ biến hạt nhân vào trong nghị trình làm việc của Hội đồng Bảo an. Theo ông Araud, đây là động thái mang tính thủ tục “cho phép HĐBA giải quyết vấn đề Iran”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố nước này sẵn sàng gửi urani đã làm giàu ở cấp độ thấp ra nước ngoài để làm giàu ở cấp độ cao hơn như đề xuất của LHQ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên