HĐBA thông qua Nghị quyết gia hạn nhiệm vụ Phái bộ gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 12/11 đã thông qua Nghị quyết 2605 gia hạn nhiệm vụ Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Với Nghị quyết này, nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi được gia hạn thêm 12 tháng (tới ngày 15/11/2022) với mức trần các cầu phần quân sự và cảnh sát lần lượt ở mức 14.400 và 3.020 nhân sự.

Nghị quyết duy trì các nhiệm vụ ưu tiên của Phái bộ trong hỗ trợ bảo vệ thường dân, hỗ trợ tiến trình hòa bình, thúc đẩy triển khai Thoả thuận Hoà bình và Hoà giải được ký giữa Chính phủ và 14 nhóm vũ trang vào tháng 2/2019, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Phái bộ cũng sẽ tiếp tục các nhiệm vụ hỗ trợ Chính quyền Cộng hòa Trung Phi tiến hành đối thoại chính trị và bầu cử cấp địa phương năm 2022, cải cách lĩnh vực an ninh và luật pháp.

Hội đồng Bảo an nhất trí cao với việc duy trì sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi nhằm hỗ trợ Chính quyền và người dân nước này trong các mục tiêu nói trên. Tuy nhiên, một số thành viên cũng có các ý kiến khác nhau về hiệu quả hoạt động của Phái bộ trong một số lĩnh vực cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về bất bình đẳng và nguyên nhân dẫn đến xung đột
Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về bất bình đẳng và nguyên nhân dẫn đến xung đột

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/11 đã tổ chức cuộc thảo luận mở về bất bình đẳng và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và đại diện một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quyền của người thiểu số đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về bất bình đẳng và nguyên nhân dẫn đến xung đột

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về bất bình đẳng và nguyên nhân dẫn đến xung đột

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/11 đã tổ chức cuộc thảo luận mở về bất bình đẳng và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và đại diện một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quyền của người thiểu số đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội
Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội

VOV.VN - Hội đồng Bảo an thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”, đồng thời họp về “Giải quyết và chống kích động hận thù, bạo lực trên mạng xã hội”.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội

VOV.VN - Hội đồng Bảo an thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”, đồng thời họp về “Giải quyết và chống kích động hận thù, bạo lực trên mạng xã hội”.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và nội các
Tổng thư ký LHQ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và nội các

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay (25/10) kêu gọi lực lượng tiến hành đảo chính trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và quan chức chính phủ.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và nội các

Tổng thư ký LHQ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và nội các

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay (25/10) kêu gọi lực lượng tiến hành đảo chính trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và quan chức chính phủ.