Hệ thống tên lửa S-400, nguyên nhân khiến Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới nhận lô thiết bị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, việc này khiến quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ xuống dốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Akar cho biết, quyết định mua hệ thống S-400 của Nga không phải là ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là một quyết định cần thiết. Cũng theo quan chức này, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành đánh giá về phương án mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, cũng như sẽ không thay đổi quan điểm về việc mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Về phía Mỹ, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Hulusi Akar và cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể sở hữu cả hai hệ thống S-400 của Nga và máy bay chiến đấu tiên tiến F35 của Mỹ.

"Trước cuộc điện đàm, chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận hệ thống phòng không S-400. Quan đểm của chúng tôi về F-35 không hay đổi” - ông Mark Esper nói.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới nhận lô thiết bị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga. (Ảnh: KT)

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã nhận được lô thiết bị đầu tiên của các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết: "Như chúng tôi đã tuyên bố, hệ thống phòng không S-400 đã đạt được thỏa thuận và đang trong quá trình thực hiện. Hiện chúng tôi đang điều phối về mặt giấy phép và nhân sự. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những tuyên bố cần thiết”.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra thông báo nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận lô thiết bị đầu tiên của hệ thống phòng không S-400. Các thiết bị này đã được chuyển tới căn cứ không quân Murted ở ngoại ô An-ca-ra".

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và xa của Nga, dùng để tiêu diệt các phương tiện tấn công và do thám từ trên không cũng như mọi mục tiêu trên không khác trong điều kiện đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử mạnh.

Thương vụ S-400 là một vấn đề gây tranh cãi lớn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mỹ nhiều lần cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp công nghệ tên lửa của Nga cùng các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ gây ra mối đe dọa cho F-35 và "nguy hiểm" cho nền quốc phòng phương Tây, đồng thời cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan tới vấn đề này.

Phản ứng trước những lo ngại này, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, nước này dự định sử dụng rộng rãi những hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga để bảo vệ an ninh đất nước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của NATO tại nước này và không có liên hệ với máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga
Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết sẽ không có lệnh trừng phạt nào của Mỹ đối với việc nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết sẽ không có lệnh trừng phạt nào của Mỹ đối với việc nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị
“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị

VOV.VN - Tổ hợp phòng không đa tầm S-400 không chỉ là vũ khí chiến thuật, mà còn là phương tiện chiến lược cạnh tranh địa - chính trị.

“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị

“Niềm kiêu hãnh” S-400 của Nga: Công cụ cạnh tranh địa - chính trị

VOV.VN - Tổ hợp phòng không đa tầm S-400 không chỉ là vũ khí chiến thuật, mà còn là phương tiện chiến lược cạnh tranh địa - chính trị.

Mỹ vẫn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua hệ thống S-400 của Nga
Mỹ vẫn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Erdogan, Mỹ khẳng định vẫn có kế hoạch trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này mua hệ thống S-400 của Nga.

Mỹ vẫn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua hệ thống S-400 của Nga

Mỹ vẫn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Erdogan, Mỹ khẳng định vẫn có kế hoạch trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này mua hệ thống S-400 của Nga.