Hezbollah bắn 3.000 quả tên lửa vào Israel trong nửa tháng

VOV.VN - Tối 8/10, quân đội Israel thông báo, trong nửa tháng qua, lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã bắn tổng cộng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel.

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, kể từ khi không quân Israel bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh “Mũi tên phương Bắc” vào Lebanon ngày 23/9, Phong trào Hezbollah đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích với khoảng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, thông báo không đề cập số thương vong cũng như thiệt hại do các cuộc tập kích của nhóm vũ trang Lebanon gây ra. Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Hezbollah phóng tổng cộng 12.400 quả tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel, chiếm gần một nửa số vật thể bay tấn công vào Israel kể từ đầu xung đột ngày 7/10/2023.

Cũng liên quan đến cuộc chiến tại Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (8/10) cảnh báo quốc gia láng giềng có thể phải đối mặt với sự tàn phá tương tự như dải Gaza, nếu người dân nước này không rời bỏ Hezbollah. Trong một thông điệp bằng video clip gửi người dân Lebanon, ông Netanyahu nhấn mạnh người dân Lebanon có cơ hội để cứu đất nước của mình khỏi vực thẳm của một cuộc chiến kéo dài với kết cục bị tàn phá và đau thương như ở dải Gaza, bằng cách rời bỏ Hezbollah.   

Lời cảnh báo của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh không quân, bộ binh và pháo binh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào Lebanon để hủy diệt năng lực quân sự của Hezbollah. Chiến dịch tấn công bắt đầu từ sáng sớm ngày 23/9, bằng hàng trăm cuộc không kích dữ dội vào cả khu vực phía Đông, phía Nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon.

Một tuần sau đó, đêm 30/9, bộ binh Israel bắt đầu tiến qua biên giới, tấn công khu vực phía Nam Lebanon. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công bộ binh vào Lebanon là hạn chế, khoanh vùng và có mục tiêu rõ ràng, với thời gian tác chiến chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, dư luận khu vực cũng như quốc tế lo ngại Israel có thể mở rộng và kéo dài cuộc chiến, biến Lebanon thành một dải Gaza thứ hai.

*** Cũng trong ngày 8/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, dự thảo luật của Israel nhằm ngăn chặn Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) hoạt động tại dải Gaza và Bờ Tây sẽ là một thảm họa nếu được ban hành.

Ông Antonio Guterres cho rằng, việc ngăn chặn hoạt động của UNRWA sẽ “bóp nghẹt” những nỗ lực nhằm giảm bớt đau khổ và căng thẳng của người dân ở Gaza, cũng như toàn bộ các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Ông Guterres cũng đã nêu mối quan ngại này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Quốc hội Israel vào tháng 7/2024 đã thông qua dự thảo luật tuyên bố UNRWA là một tổ chức khủng bố, với cáo buộc nhân viên tổ chức này hợp tác với các chiến binh Hamas ở Gaza.

Đáp lại phát biểu của ông Guterres, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon tuyên bố, Israel chỉ làm việc với các cơ quan nhân đạo thực sự quan tâm đến viện trợ nhân đạo chứ không phải hoạt động chính trị hay trong một số trường hợp là khủng bố.

UNRWA đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giáo dục, y tế và viện trợ cho hàng triệu người Palestine ở Gaza, Bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Gaza, Israel đã nhiều lần kêu gọi giải tán tổ chức này.

Tình hình nhân đạo tại dải Gaza tiếp tục xấu đi, khi giao tranh tại đây vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày. Hôm qua, xe tăng Israel đã tiến sâu vào khu vực Jabalia ở phía Bắc Gaza với sự hỗ trợ của không quân. Quân đội Israel cũng đã ban hành lệnh sơ tán mới đối với cư dân tại các khu vực Jabalia, Beit Hanoun và Beit Lahiya đều ở phía Bắc Gaza, yêu cầu họ đến khu vực nhân đạo được chỉ định tại Al-Mawasi ở phía Nam Gaza. Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các bệnh viện Indonesia, Kamal Adwan và Al-Awda ở phía Bắc Gaza cũng đã bị yêu cầu sơ tán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội để Israel, Iran và Hezbollah tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện
Cơ hội để Israel, Iran và Hezbollah tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Xung đột Trung Đông có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện trong bối cảnh các đợt tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel, Iran và Hezbollah đang diễn ra dồn dập. Tuy nhiên vẫn còn có một lối thoát cho các bên tham chiến.

Cơ hội để Israel, Iran và Hezbollah tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện

Cơ hội để Israel, Iran và Hezbollah tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Xung đột Trung Đông có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện trong bối cảnh các đợt tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel, Iran và Hezbollah đang diễn ra dồn dập. Tuy nhiên vẫn còn có một lối thoát cho các bên tham chiến.

Hezbollah tiếp tục nã tên lửa vào Israel
Hezbollah tiếp tục nã tên lửa vào Israel

VOV.VN - Hôm nay (8/10), lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào lãnh thổ Israel.

Hezbollah tiếp tục nã tên lửa vào Israel

Hezbollah tiếp tục nã tên lửa vào Israel

VOV.VN - Hôm nay (8/10), lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào lãnh thổ Israel.

Israel điều thêm quân đến Lebanon, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang
Israel điều thêm quân đến Lebanon, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tấn công bộ binh vào miền Nam Lebanon, hôm nay (8/10), quân đội Israel thông báo triển khai tăng cường thêm hàng nghìn binh sỹ đến quốc gia láng giềng để đẩy nhanh mục tiêu xóa sổ mối đe dọa từ Phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới.

Israel điều thêm quân đến Lebanon, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

Israel điều thêm quân đến Lebanon, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tấn công bộ binh vào miền Nam Lebanon, hôm nay (8/10), quân đội Israel thông báo triển khai tăng cường thêm hàng nghìn binh sỹ đến quốc gia láng giềng để đẩy nhanh mục tiêu xóa sổ mối đe dọa từ Phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới.