Hi Lạp bị quở trách vì làm người dân hiểu sai đề nghị của EC

VOV.VN - Ông Jean-Claude Juncker cho biết, EC không ủng hộ việc Hi Lạp phải tăng thuế giá trị gia tăng đối với các loại thuốc và điện…

Phát biểu với báo giới tại trụ sở của Ủy ban châu Âu tại Bỉ, sau cuộc họp với lãnh đạo Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu ( EU) và Chủ tịch nhóm đồng tiền chung Euro về vấn đề nợ Hi Lạp, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã quở trách chính phủ Hi Lạp vì đã làm cho người dân nước này hiểu lầm về đề nghị của EC nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của nước này. 

Ông Jean-Claude Juncker cho biết, Ủy ban châu Âu vốn không ủng hộ việc Hi Lạp phải tăng thuế giá trị gia tăng đối với các loại thuốc và điện mà chỉ đề nghị một số cải cách khác nhằm cải thiện ngân sách cho Hi lạp như cắt giảm chi tiêu cho Quốc phòng, song Thủ tướng Alexis Tsipras lại truyền đạt với người dân rằng EC yêu cầu tăng 10 điểm phần trăm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trong phần lớn các cuộc đàm phán giữa Hi Lạp và các chủ nợ, ông Juncker được cho luôn đóng vai xoa dịu, một mặt thúc giục Hi Lạp đưa ra các biện pháp cụ thể để đáp lại những nhượng bộ của các chủ nợ, mặt khác kêu gọi các chủ nợ quốc tế thiện chí  hơn với Athen.

Trước đó, ngày 15/6, ông Juncker vẫn còn tin vào một giải pháp tích cực có thể đạt được vào cuối tháng này, thời điểm gói cứu trợ dành cho Hi Lạp hết hiệu lực. Nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế, sau thời hạn chót 30/6, Hi Lạp sẽ không thể thanh toán các khoản nợ sắp tới hạn gồm: 1,6 tỷ euro cho IMF và 6,7 tỷ euro cho Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vào tháng 7 và tháng 8 tới. Và khi đó, rất có thể sẽ xảy ra một kịch bản không mong muốn là Hi Lạp phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt
Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Văn phòng báo chí Tổng thống Nga xác nhận, Nga sẵn sàng cung cấp tài chính cho các công ty tư nhân và nhà nước của Hi Lạp liên quan đến dự án này.

Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt

Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Văn phòng báo chí Tổng thống Nga xác nhận, Nga sẵn sàng cung cấp tài chính cho các công ty tư nhân và nhà nước của Hi Lạp liên quan đến dự án này.

Hi Lạp: Thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế
Hi Lạp: Thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế

VOV.VN -Ngày 19/5, Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp cho rằng, có thể đạt được một thỏa thuận về nối lại các gói cứu trợ với các chủ nợ quốc tế trong tuần tới.

Hi Lạp: Thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế

Hi Lạp: Thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế

VOV.VN -Ngày 19/5, Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp cho rằng, có thể đạt được một thỏa thuận về nối lại các gói cứu trợ với các chủ nợ quốc tế trong tuần tới.

Châu Âu sẽ giải ngân đợt cứu trợ tiếp theo cho Hi Lạp vào tháng 10
Châu Âu sẽ giải ngân đợt cứu trợ tiếp theo cho Hi Lạp vào tháng 10

Hi Lạp hiện đang dựa vào khoản tiền từ gói cứu trợ 110 tỉ euro năm ngoái để tiếp tục thanh toàn nợ, tiền lương và lương hưu.

Châu Âu sẽ giải ngân đợt cứu trợ tiếp theo cho Hi Lạp vào tháng 10

Châu Âu sẽ giải ngân đợt cứu trợ tiếp theo cho Hi Lạp vào tháng 10

Hi Lạp hiện đang dựa vào khoản tiền từ gói cứu trợ 110 tỉ euro năm ngoái để tiếp tục thanh toàn nợ, tiền lương và lương hưu.