Hình ảnh hiếm hoi về tàu hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Hai tàu của Trung Quốc mà các phóng viên vừa được cho phép ghé thăm là tàu bệnh viện Ark Peace và tàu khu trục Hải Khẩu.

AP ngày 6/7 đưa tin, trong một động thái hiếm hoi, Trung Quốc mới đây đã cho các nhà báo phương Tây được “mục sở thị” cơ sở vật chất trên hai con tàu của Hải quân nước này đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Quang cảnh trên boong tàu bệnh viện Ark Peace (Ảnh: AP)

Hai tàu của Trung Quốc nói trên là tàu bệnh viện Ark Peace và tàu khu trục Hải Khẩu.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia vào khuôn khổ của cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) diễn ra định kỳ 2 năm một lần bất chấp căng thẳng với Mỹ và các quốc gia khác không ngừng gia tăng – bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ với các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Philippines.

Theo ghi nhận của các phóng viên có mặt trên tàu bệnh viện Ark Peace, còn tàu này có một trung tâm điều trị chấn thương, một phòng nha khoa, một phòng châm cứu, phòng phục hồi chức năng và nhiều phòng kiểm tra sức khỏe khác.

Trong khi đó, tàu khu trục Hải khẩu có rất nhiều khoang chứa trên boong. Trên con tàu này cũng có một khẩu pháo lớn và cả máy bay trực thăng. Các phóng viên không được phép tác nghiệp bên trong con tàu.

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC)- được tổ chức 2 năm một lần, lần này có sự tham gia của 22 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản, New Zealand, Mỹ, Colombia... Theo báo cáo thống kê, có hàng chục tàu chiến và tàu ngầm cũng như hơn 200 máy bay và 25.000 thủy thủ các nước tham gia cuộc tập trận này.

Trước đó, hôm 5/7, một quan chức Hải quân Nhật Bản đã mời một quan chức Trung Quốc tới tư cách cá nhân đến thăm tàu JS Ise của lực lượng phòng vệ Nhật Bản./.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên AP ghi lại được trên tàu Ark Peace và tàu Hải Khẩu:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa
Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa

VOV.VN - Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đưa phao tiêu phát sáng ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa

Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa

VOV.VN - Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đưa phao tiêu phát sáng ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Nhật Bản tố cáo 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp
Nhật Bản tố cáo 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp

VOV.VN - Hai chiếc tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản sáng 5/7.

Nhật Bản tố cáo 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp

Nhật Bản tố cáo 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp

VOV.VN - Hai chiếc tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản sáng 5/7.

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng
Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ
Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á nhưng ngày càng có nhiều nước tỏ ra dè chừng hơn với Bắc Kinh.

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á nhưng ngày càng có nhiều nước tỏ ra dè chừng hơn với Bắc Kinh.

Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản
Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

VOV.VN - Dù vậy, các chuyên gia nghiên cứu vẫn cho rằng, còn quá nhiều mâu thuẫn để có thể định hình một liên minh theo đúng nghĩa giữa hai nước.

Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

VOV.VN - Dù vậy, các chuyên gia nghiên cứu vẫn cho rằng, còn quá nhiều mâu thuẫn để có thể định hình một liên minh theo đúng nghĩa giữa hai nước.

Tình báo Đức tố Trung Quốc gia tăng hoạt động tình báo công nghiệp
Tình báo Đức tố Trung Quốc gia tăng hoạt động tình báo công nghiệp

VOV.VN - Vừa qua, Trung Quốc cũng bị Mỹ cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp mạng vì mục đích kinh tế.

Tình báo Đức tố Trung Quốc gia tăng hoạt động tình báo công nghiệp

Tình báo Đức tố Trung Quốc gia tăng hoạt động tình báo công nghiệp

VOV.VN - Vừa qua, Trung Quốc cũng bị Mỹ cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp mạng vì mục đích kinh tế.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế
Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Chuyến thăm này còn nhằm chuẩn bị cơ sở cho Hội nghị Thượng đỉnh Đức -  Trung Quốc sẽ diễn ra tại Berlin vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Chuyến thăm này còn nhằm chuẩn bị cơ sở cho Hội nghị Thượng đỉnh Đức -  Trung Quốc sẽ diễn ra tại Berlin vào tháng 10 tới.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

VOV.VN - Ngày 4/7, Triều Tiên đã tiến hành tập trận chiếm đảo quy mô lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

VOV.VN - Ngày 4/7, Triều Tiên đã tiến hành tập trận chiếm đảo quy mô lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.