Hình ảnh xác máy bay MH17 được phục dựng nhằm tái hiện thảm kịch

VOV.VN - Xác chiếc máy bay MH17 được phục dựng và trưng bày tại buổi kết luận về thảm kịch này của Ủy ban An toàn Hà Lan hôm qua (13/10).

Tối 13/10, tại Gilze Rijen, Hà Lan, Ủy ban An toàn Hà Lan công bố báo cáo cuối cùng về thảm kịch máy bay MH17.
Những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc Boeng 777 bị bắn rơi hôm 17/7/2014 được đưa về Hà Lan để phục dựng. 

Các nhà điều tra cho biết, quả tên lửa đất đối không Buk nổ cách buồng lái máy bay chưa đầy 1m và các mảnh vỡ từ tên lửa đã được tìm thấy bên trong thi thể 3 thành viên phi hành đoàn có mặt trong buồng lái.

Hình ảnh đồ họa về các bộ phận được tìm thấy và phục dựng lại của máy bay MH17, đồ họa đường bay, nơi các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy.
Người đứng đầu Ủy ban An toàn Hà Lan, Tjibbe Joustra nói: “Một đầu đạn 9M314M phát nổ bên ngoài buồng lái máy bay. Loại đầu đạn này trùng với loại lắp trong hệ thống tên lửa đất đối không Buk”.
Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH17 bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine làm 298 người trên máy bay thiệt mạng.
Theo báo cáo, các nạn nhân trên chiếc máy bay xấu số đã bất tỉnh gần như lập tức sau khi tên lửa nổ.

Tại cuộc họp báo, Ủy ban An toàn Hà Lan đã cho phóng viên xem một số bộ phận của máy bay được lắp ghép lại sau khi được đưa về từ khu vực Donetsk (Ukraine). (ảnh: AP)
 Boeing 777 là máy bay dân sự, đây là sự cố hy hữu khi chiếc máy bay này lọt vào tầm bắn của tên lửa phòng không.
Bên trong máy bay MH17 được phục dựng.
Hà Lan khẳng định chính phủ Ukraine có một phần lỗi khi không đóng cửa không phận qua miền đông Ukraine.
Đáp lại, Kiev ngày 14/10 biện hộ họ không hề biết việc vũ khí đất đối không được sử dụng tại khu vực và các máy bay có thể bị đe dọa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng: Máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa Buk do Nga sản xuất
Nóng: Máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa Buk do Nga sản xuất

VOV.VN - Theo báo cáo cuối cùng của Ban An toàn Hà Lan, máy bay Malaysia MH17 đã rơi do trúng tên lửa do Nga sản xuất. Mảnh tên lửa găm trong thi thể phi công.

Nóng: Máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa Buk do Nga sản xuất

Nóng: Máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa Buk do Nga sản xuất

VOV.VN - Theo báo cáo cuối cùng của Ban An toàn Hà Lan, máy bay Malaysia MH17 đã rơi do trúng tên lửa do Nga sản xuất. Mảnh tên lửa găm trong thi thể phi công.

Ukraine biện hộ việc không đóng cửa không phận trong thảm kịch MH17
Ukraine biện hộ việc không đóng cửa không phận trong thảm kịch MH17

VOV.VN - Ngày 13/10, Ukraine đã biện hộ cho quyết định không đóng cửa không phận ở miền Đông nước này dẫn tới thảm kịch MH17 bị bắn hạ tháng 7/1024.

Ukraine biện hộ việc không đóng cửa không phận trong thảm kịch MH17

Ukraine biện hộ việc không đóng cửa không phận trong thảm kịch MH17

VOV.VN - Ngày 13/10, Ukraine đã biện hộ cho quyết định không đóng cửa không phận ở miền Đông nước này dẫn tới thảm kịch MH17 bị bắn hạ tháng 7/1024.