Hồ Bắc hủy thông báo dỡ bỏ phong tỏa 1 thành phố chỉ sau 2 tiếng

VOV.VN - Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã thông báo về việc hủy dỡ bỏ phong tỏa của thành phố Tiềm Giang, 1 địa phương của tỉnh này mới đưa ra trước đó 2 tiếng.

Hồ Bắc hủy thông báo dỡ bỏ phong tỏa 1 thành phố chỉ sau 1 ngày. Ảnh minh họa: Reuters

Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hôm nay (11/3) vừa ra thông báo mới nhất về việc hủy thông báo gỡ bỏ phong tỏa của thành phố Tiềm Giang, 1 địa phương của tỉnh này mới đưa ra trước đó 2 tiếng. Đây là lần thứ hai Hồ Bắc phải hủy các quyết định liên quan đến gỡ bỏ phong tỏa từ đầu mùa dịch đến nay.

Theo Thông báo số 26 vừa công bố đầu giờ sáng 11/3, thành phố Tiềm Giang trở thành địa phương đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc được dỡ bỏ phong tỏa về giao thông, khôi phục sản xuất toàn diện.

Thông báo cho biết, kể từ 10h ngày 11/3 giờ địa phương, trừ các điểm kiểm tra phòng chống dịch trên đường cao tốc, các tuyến đường liên tỉnh, các tuyến đường thông với bên ngoài ở các vùng nông thôn, tất cả các điểm kiểm soát giao thông trong nội thành sẽ được dỡ bỏ, giao thông đi lại khôi phục trở lại bình thường.

Từ ngày 12/3, từng bước nối lại các tuyến vận tải hành khách vùng nông thôn, xe buýt, xe cho thuê và các bến đò, bến phà.

Người dân chỉ cần có mã chứng nhận sức khỏe do tỉnh cấp là có thể ra ngoài, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và không tập trung đông người. Người dân ở những khu dân cư đạt tiêu chuẩn "hết dịch" cũng được ra ngoài.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể mở cửa hoặc sử dụng dịch vụ đặt trước. Các cơ sở giải trí, như quán bar, rạp chiếu phim... muốn mở lại phải được sự cho phép.

Tuy nhiên chỉ sau 2 giờ tỉnh Hồ Bắc đã ra Thông báo số 27, hủy bỏ Thông báo số 26 của thành phố Tiềm Giang. Điều này đồng nghĩa với việc Hồ Bắc vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt đối với cả phương tiện và người, mặc dù đã 6 ngày liên tiếp các địa phương ngoài Vũ Hán tại tỉnh này không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nào.

Đây là lần thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay Hồ Bắc phải hủy các quyết định liên quan đến gỡ bỏ phong tỏa. Lần trước là tại thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: 118.493 người nhiễm, 4.261 ca tử vong trên toàn cầu
Cập nhật Covid-19: 118.493 người nhiễm, 4.261 ca tử vong trên toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 8h ngày 11/3, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu là 118.493 trong khi số ca tử vong là 4.261.

Cập nhật Covid-19: 118.493 người nhiễm, 4.261 ca tử vong trên toàn cầu

Cập nhật Covid-19: 118.493 người nhiễm, 4.261 ca tử vong trên toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 8h ngày 11/3, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu là 118.493 trong khi số ca tử vong là 4.261.

Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19
Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều sự kiện quy mô lớn bị hoãn hoặc hủy, tuy nhiên sẽ vẫn có hoạt động thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép năm 2011.

Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều sự kiện quy mô lớn bị hoãn hoặc hủy, tuy nhiên sẽ vẫn có hoạt động thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép năm 2011.

Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19
Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19

VOV.VN - Trưa 11/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo chi 2,4 tỷ AUD cho kế hoạch bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch Covid-19.

Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19

Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19

VOV.VN - Trưa 11/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo chi 2,4 tỷ AUD cho kế hoạch bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch Covid-19.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19
Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nước này chống dịch Covid-19.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19

Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nước này chống dịch Covid-19.

Trump: Tôi không có lý do gì phải xét nghiệm Covid-19
Trump: Tôi không có lý do gì phải xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới nên không cần phải xét nghiệm.

Trump: Tôi không có lý do gì phải xét nghiệm Covid-19

Trump: Tôi không có lý do gì phải xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới nên không cần phải xét nghiệm.

Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755
Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755

VOV.VN - Sáng 11/3, Hàn Quốc đã công bố thêm 242 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 7.755.

Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755

Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755

VOV.VN - Sáng 11/3, Hàn Quốc đã công bố thêm 242 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 7.755.