Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều sự kiện quy mô lớn bị hoãn hoặc hủy, tuy nhiên sẽ vẫn có hoạt động thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép năm 2011.

Do lo ngại dịch Covid-19 lan rộng, ngày 11/3, Nhật Bản đã hủy bỏ hoặc giảm bớt quy mô các sự kiện tưởng niệm trận động đất và sóng thần dẫn tới thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất tại nước này cách đây 9 năm.

Một lễ tưởng niệm do nhà nước tài trợ được tổ chức hàng năm ở Tokyo đã bị hủy lần đầu tiên. Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, ông sẽ dành một phút mặc niệm vào lúc 14h46 phút (theo giờ địa phương) – đúng thời điểm trận động đất mạnh gần 9 độ richter làm rung chuyển khu vực đông bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011, và sẽ có bài phát biểu từ Kantei (nơi ở chính thức của Thủ tướng).

Một người đàn ông ở Namie Fukushima đang tưởng nhớ con trai đã mất tích trong trận sóng thần năm 2011. Ảnh: Kyodo

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở Fukushima, Iwate và Miyagi, các sự kiện quy mô lớn đã bị hoãn hoặc hủy, tuy nhiên sẽ vẫn có hoạt động thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép năm 2011.

Trận động đất và sóng thần năm 2011 đã khiến 18.400 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời dẫn tới thảm họa rò rỉ hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cách thủ đô Tokyo 241 km về phía Đông Bắc.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố khiến hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán trong khi nhiên liệu phóng xạ bị rò rỉ ra môi trường.

Cơ quan Tái thiết Nhật Bản cho biết khoảng 47.700 người vẫn chưa thể trở về nhà do mức độ nhiễm xạ ở các khu vực gần nhà máy hạt nhân vẫn còn cao.

Tuần trước, chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với một khu vực nhỏ ở thị trấn Futaba nơi có nhà máy điện hạt nhân Daiichi. Động thái này diễn ra khoảng 3 tuần trước khi ngọn đuốc Olympic được đưa tới Futaba trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè ở Tokyo.

Tuần trước, chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua dự luật kéo dài thời hạn hoạt động của Cơ quan Tái thiết đến năm 2031, thêm 10 năm so với kế hoạch ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tổ chức tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép năm 2011
Nhật Bản tổ chức tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép năm 2011

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ thảm họa kép ngày 11/3/2011.

Nhật Bản tổ chức tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép năm 2011

Nhật Bản tổ chức tưởng niệm nạn nhân thảm họa kép năm 2011

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ thảm họa kép ngày 11/3/2011.

Động đất ở Fukushima đúng ngày tròn 8 năm thảm họa kép Nhật Bản
Động đất ở Fukushima đúng ngày tròn 8 năm thảm họa kép Nhật Bản

VOV.VN - Cơn địa chấn mạnh 5,9 độ richter xảy ra tỉnh Fukushima đúng ngày kỷ niệm 8 năm thảm họa động đất-sóng thần ở Nhật Bản.

Động đất ở Fukushima đúng ngày tròn 8 năm thảm họa kép Nhật Bản

Động đất ở Fukushima đúng ngày tròn 8 năm thảm họa kép Nhật Bản

VOV.VN - Cơn địa chấn mạnh 5,9 độ richter xảy ra tỉnh Fukushima đúng ngày kỷ niệm 8 năm thảm họa động đất-sóng thần ở Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản thăm khu vực chịu thảm họa kép Fukushima
Thủ tướng Nhật Bản thăm khu vực chịu thảm họa kép Fukushima

VOV.VN -Chuyến đi diễn ra trước dịp tròn 9 năm xảy ra trận động đất và sóng thần tàn phá miền Đông Bắc Nhật Bản, vào ngày 11/3/2011.

Thủ tướng Nhật Bản thăm khu vực chịu thảm họa kép Fukushima

Thủ tướng Nhật Bản thăm khu vực chịu thảm họa kép Fukushima

VOV.VN -Chuyến đi diễn ra trước dịp tròn 9 năm xảy ra trận động đất và sóng thần tàn phá miền Đông Bắc Nhật Bản, vào ngày 11/3/2011.