Hổ quý của Tổng thống Putin từ Trung Quốc trở về Nga

VOV.VN - Con hổ Siberian đã quay trở lại Nga sau 2 tháng lang thang ở khu vực biên giới giữa Nga và Trung Quốc.

Song đây không phải là con hổ được báo chí Trung Quốc đề cập hồi tháng 11, đã bắt 18 con dê ở một trang trại ở biên giới 2 nước.

Chú hổ Siberian được cho là con Ustin ở Hắc Long Giang (ảnh: PD China)
Kuzya là 1 trong 3 con hổ được ông Putin trả về rừng sau khi được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn. Theo Cục lâm nghiệp Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang, 2 tháng qua, nó xuất hiện liên tục ở khu vực biên giới, song không đe dọa tính mạng người dân. Quan chức cấp cao của ngành lâm nghiệp Trung Quốc nói.

“Kuzya có vẻ “thích thú” khi đặt chân sang biên giới Trung Quốc. Suốt 2 tháng qua, nó đánh hơi mùi được mùi của nó, thân thuộc với những nơi nó đặt chân và bởi thế nó liên tục qua đây”, Zhang Minghai, phó giám đốc  Trung tâm nghiên cứu Feline của Cơ quan Lâm nghiệp Trung ương Trung Quốc.

Ông Zhang nói rằng hệ sinh thái rừng ở khu vực biên giới Trung Quốc vốn đa dạng và nhiều thức ăn cho nó nên nó gần như không tấn công vật nuôi ở các trang trại trong vùng.

Theo trang web của Điện Kremlin, hồi tháng 5, ông Putin đã thả Kuzya và 2 con hổ khác là Borya and Ilona về với thiên nhiên. 2 chú hổ Siberian khác là Ustin và Svetlaya, cũng được thả sau đó 1 tháng.

5 chú hổ này được tìm thấy ở một khu rừng tuyết ở Nga cách đây 2 năm trong tình trạng nguy kịch, chúng đã được cứu sống, được chăm sóc, chữa trị các vết thương và được huấn luyện các kỹ năng tránh bẫy cũng như thợ săn trước khi được trả về môi trường hoang dã.

Sau khi được thả, những thông tin về các con hổ này gần như rất ít. Cho đến tháng trước, Truyền thông Trung Quốc thông báo, phát hiện ra dấu chân 1 con hổ, được cho là con Ustin tấn công 18 con dê ở một trang trại vào ban đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên