Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.

Vị lãnh tụ trẻ tuổi đã thể hiện phong cách lãnh đạo mới mẻ, trẻ trung và gần gũi. Ông cũng hứa hẹn tạo ra những thay đổi có tính đột phá trong nền kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á này. Chuyến thăm của Chủ tịch hãng tìm kiếm Google tới Bình Nhưỡng gần đây càng làm tăng thêm triển vọng về mở cửa kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Về chính trị, ngay đầu năm 2013, ông Kim đã gửi đi thông điệp khẳng định sẽ nỗ lực loại bỏ thế đối đầu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên (về kỹ thuật, 2 miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do chưa ký hòa ước).

Tuy đất nước Triều Tiên còn bộn bề khó khăn nhưng văn hóa của họ vẫn gây cho chúng ta ấn tượng mạnh về sự gọn gàng, ngăn nắp và tính kỷ luật.

Cùng xem lại một số hình ảnh gần đây về CHDCND Triều Tiên để có thêm cảm nhận về đất nước này và không khí đổi mới nơi đây: 

Lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong-un thăm một đại đội thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ảnh: KCNA)

 

Những người Triều Tiên bên cạnh xe đạp. Ảnh chụp khi nhìn qua cửa sổ tàu hỏa nối thủ đô Bình Nhưỡng và tỉnh Bắc Phyongan (ảnh: Getty Images)

 

Bắp ngô của một nông trường Triều Tiên. Một số nguồn tin cho biết, Triều Tiên sẽ thực hiện khoán sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. (ảnh: Daily Mail)

 

Một chiếc xe tải dừng bên đường ở Hamhung để sửa chữa (ảnh: AP)

 

Thiếu nhi Triều Tiên đẩy 1 chiếc xe bus trên đường phố Bình Nhưỡng vào tháng 9/2012 (ảnh: AP)

 

Công nhân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng đi làm bằng xe tải (ảnh:huffingtonpost)

 

Công nhân Triều Tiên vận hành một nhà máy nước ép hoa quả ở ngoại ô Bình Nhưỡng (ảnh: Getty Images)

 

Trẻ em Triều Tiên tập đi xe đạp 1 bánh ở trường mẫu giáo Kaeson, thủ đô Bình Nhưỡng (ảnh: AP)

 

Sinh viên của trường Đại học Kim Nhật Thành (ở Bình Nhưỡng) trong khu bể bơi (ảnh: Getty Images)

 

Phục vụ bia tại một cửa hàng giải khát ở Bình Nhưỡng (ảnh: AP)

 

Các thiếu nữ tại 1 trung tâm bowling ở Bình Nhưỡng (ảnh: Time)

 

Picnic của một nhóm người Triều Tiên bên bờ sông gần ngọn núi Myoyang (ảnh: Time)

 

Người dân Triều Tiên chụp ảnh bằng điện thoại di động khi xem bắn pháo hoa mừng năm mới ở Bình Nhưỡng (1/1/2013) (ảnh: Kyodo)

 

Thanh niên Triều Tiên chơi bóng bay bên ngoài sân vận động Bình Nhưỡng đêm giao thừa 31/12/2012 (ảnh: AP)

 

Một ga tàu điện ngầm có kiến trúc và được trang hoàng lộng lẫy như cung điện (ảnh: mistrytof)

 

Một chiếc tàu vào ga (ảnh: mistrytof)

 

Máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Triều Tiên, Air Koryo, hạ cánh tại Sân bay Bình Nhưỡng. Hành khách trên chuyến bay (cất cánh từ sân bay Bắc Kinh) gồm du khách Trung Quốc (ảnh: mistrytof)

 

Khách sạn Chongnyon (Thanh Niên) ở Bình Nhưỡng. Khách sạn này cao 30 tầng. (ảnh: mistrytof)

 

Quang cảnh đường phố Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao. Ở Bình Nhưỡng ít taxi và nhiều tuyến phố không có đèn điện về đêm (ảnh: mistrytof)

 

Hai tiếp viên chuẩn bị đồ ăn cho các nhà báo trên 1 chuyến tàu nối Bình Nhưỡng và tỉnh Bắc Phyongan (ảnh: Getty Images)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin hiếm hoi về Tân Phó Nguyên soái Triều Tiên
Thông tin hiếm hoi về Tân Phó Nguyên soái Triều Tiên

(VOV) - Hyon Yong-chol, vị Phó Nguyên soái thứ 4 của Triều Tiên, sinh ra trong gia đình từng chiến đấu bên cạnh lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Thông tin hiếm hoi về Tân Phó Nguyên soái Triều Tiên

Thông tin hiếm hoi về Tân Phó Nguyên soái Triều Tiên

(VOV) - Hyon Yong-chol, vị Phó Nguyên soái thứ 4 của Triều Tiên, sinh ra trong gia đình từng chiến đấu bên cạnh lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Tín hiệu cải cách kinh tế từ Triều Tiên
Tín hiệu cải cách kinh tế từ Triều Tiên

Có nhiều dấu hiệu cho thấy lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đang muốn điều hành đất nước theo cách thức hiệu quả hơn.

Tín hiệu cải cách kinh tế từ Triều Tiên

Tín hiệu cải cách kinh tế từ Triều Tiên

Có nhiều dấu hiệu cho thấy lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đang muốn điều hành đất nước theo cách thức hiệu quả hơn.