Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc khóa 19

VOV.VN - Ngày 25/10, 7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã ra mắt.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình (trái) dẫn đầu đoàn ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ra mắt. Sau ông là các ông Lý Khắc Cường và Lật Chiến Thư. Ảnh: Reuters.
7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản khóa 19, ra mắt vào ngày 25/10 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Từ trái qua là các ông: Hàn Chính, Vương Hộ Ninh, Lật Chiến Thư, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương và Triệu Lạc Tế. Ảnh: Tân Hoa xã.
Trưa 25/10 (theo giờ Bắc Kinh), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đại diện cho Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc gặp mặt báo giới tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã.
Ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, hiện cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa. Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhất trí đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” vào Điều lệ của đảng này. Ảnh: Tân Hoa xã.
Ông Lý Khắc Cường, đương kim Thủ tướng Trung Quốc, sinh năm 1955. Ảnh: Bloomberg.
Ông Lý Khắc Cường và ông Tập Cận Bình là 2 ủy viên thường vụ của khóa 18 được bầu lại vào Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới. Ảnh: Celebrityfamily.
Ông Lật Chiến Thư, sinh năm 1950, hiện giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông thường tháp tùng ông Tập Cận Bình trong các chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Huffingtonpost.

Ông Lật Chiến Thư trong một chuyến công du nước Nga. Ảnh: Kremlin.
Ông Uông Dương, sinh năm 1955, hiện là Phó Thủ tướng Trung Quốc. Ảnh: Logbaby.
Ông Uông Dương trước đó từng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Zimbio.

Chân dung ông Vương Hộ Ninh (sinh năm 1955). Ảnh: Nhân dân Nhật báo.
Ông Vương Hộ Ninh là một học giả của Trung Quốc. Ông đứng đầu Cục Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Ông Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957, hiện là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Caixin.
Ông Triệu Lạc Tế (phải) trong một lần tiếp khách nước ngoài. Ảnh: Tân Hoa xã.
Ông Hàn Chính hiện là Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Amcham-shanghai.
Ông Hàn Chính (sinh năm 1954) cũng từng làm thị trưởng Thượng Hải. Ảnh: Alchetron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng CS Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng CS Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ 2.

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng CS Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng CS Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ 2.

Trung Quốc ra mắt Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới
Trung Quốc ra mắt Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới

VOV.VN - 7 Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.

Trung Quốc ra mắt Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới

Trung Quốc ra mắt Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới

VOV.VN - 7 Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.