Chân dung nữ Thủ tướng cực hữu Italy từng hâm mộ nhà độc tài Mussolini

VOV.VN - Lần đầu tiên Italy có một nữ Thủ tướng, đó là Giorgia Meloni, người đứng đầu đảng cực hữu Huynh đệ Italy. Thời trẻ, bà Meloni từng công khai ủng hộ nhà độc tài Mussolini. Bà vừa xúc tiến thành lập chính phủ mới.

Giorgia Meloni, sinh năm 1977 vừa nhậm chức Thủ tướng Italy và thành lập chính phủ mới cho quốc gia bên bờ Địa Trung Hải.

Bà Meloni đã hoạt động chính trị từ khi còn rất trẻ, trong nhánh thanh niên của một chính đảng tân phát xít ở Rome. Và nay, ở độ tuổi 45, bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia có hình chiếc ủng này.

Bà Meloni là Chủ tịch của đảng Huynh đệ Italy - một chính đảng có tư tưởng bảo thủ cực đoan.

Từng hâm mộ nhà độc tài phát xít Mussolini của Italy

Giorgia Meloni xuất thân từ Garbatella, phía Nam của Rome. Có nhiều cử tri của đảng Huỵnh đệ Italy tại khu vực này.

Thời bé, Giorgia Meloni do mẹ mình nuôi nấng vì bố mẹ bà đã chia tay. Trong bối cảnh ấy, bà bị cuốn hút vào nhánh thanh niên của Phong trào Xã hội Italy - một đảng được thành lập từ tro tàn của lực lượng phát xít thời chiến của trùm phát xít Italy Benito Mussolini. Sau đó Giorgia Meloni đứng đầu nhánh sinh viên của tổ chức kế nhiệm - Liên minh Quốc gia. Meloni từng làm Phó Chủ tịch Liên minh Quốc gia - một nhóm tân phát xít được thành lập bởi những người ủng hộ nhà độc tài phát xít Mussolini. 

Thời trẻ, bà Meloni công khai ngưỡng mộ nhà độc tài Mussolini. Năm 19 tuổi, bà được ghi hình vào năm 1996 với tư cách là nhà hoạt động của đảng. Khi ấy, bà nói với truyền hình Pháp: "Tôi nghĩ rằng Mussolini là một nhà chính trị tốt. Mọi thứ ông ấy làm, đều là vì Italy. Và chúng ta chưa có chính trị gia nào như thế nữa trong vòng 50 năm qua".

Nhưng sau đó, Giorgia Meloni tìm cách gây dựng lại hình ảnh, cố gắng rời xa thương hiệu phát xít này.
Bà Meloni nhất quyết khẳng định rằng chính đảng Huynh đệ Italy của bà (được bà lập ra vào năm 2012) không liên quan gì đến chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, một số thành viên của đảng này có vẻ đã cầm nến tưởng nhớ Benito Mussolini.

Bà Meloni được đánh giá là nhà lãnh đạo cực hữu nhất Italy kể từ thời nhà độc tài phát xít Mussolini cho đến nay.

Đảng Huynh đệ Italy vốn có tư tưởng hoài nghi châu Âu và chống nhập cư. Giáo sư chính trị học Roberto D'Alimonte nói: "Cốt lõi đảng này vẫn là cực hữu, và một số cử tri mới hậu thuẫn cho bà Meloni thì không hẳn vậy".

Ngoài ra tân Chủ tịch Thượng viện Italy Ignazio La Russa (đồng sáng lập viên đảng Huynh đệ Italy với bà Melini) đã thu thập các kỷ vật về chủ nghĩa phát xít. Người ta cũng chứng kiến em trai ông này thực hiện một kiểu chào theo phong cách phát xít.

Đảng cánh hữu Huynh đệ Italy lên nắm quyền

Sự ủng hộ của dân chúng dành cho đảng Huynh đệ Italy gia tăng đột biến sau cuộc bầu cử Italy hồi tháng 9, khi các cử tri Italy một lần nữa bác bỏ dòng chính trị chủ lưu và lựa chọn một nhân vật của phong trào chính trị bên rìa.

Chính đảng do bà Meloni làm thủ lĩnh đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 9/2022 với 26% số phiếu bầu, trong khi 4 năm trước, đảng này chỉ giành được 4,3% số phiếu.

Đảng bảo thủ Huynh đệ Italy giành đủ số ghế trong Quốc hội Italy sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9 nói trên để thành lập một chính phủ mới. Cuộc bầu cử tháng 9 dẫn tới sự ra đời của liên minh giữa các đảng cực hữu và trung hữu do đảng Huynh đệ Italy lãnh đạo.

Với các đối tác thuộc đảng cực hữu League và đảng trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, bà Meloni có được đa số ủng hộ để tiến hành cương lĩnh của mình.

Chiều 21/10, bà nhận được sự ủy quyền từ Tổng thống Italy Sergio Mattarella về việc thành lập chính phủ mới.

Bà Meloni đã dẫn dắt chính đảng Huynh đệ Italy trong 10 năm nhưng kinh nghiệm của bà trong chính quyền mới chỉ là quãng thời gian làm bộ trưởng trẻ nhất trong chính phủ của ông Berlusconi từ năm 2008 đến 2011.

Sau thắng lợi của đảng Huynh đệ Italy, bà Meloni tuyên bố như sau: "Người Italy đã gửi đi thông điệp rõ ràng ủng hộ một chính phủ cánh hữu do đảng Huynh đệ Italy lãnh đạo".

Chính sách và ưu tiên của chính quyền Thủ tướng Meloni

Mới đây bà Meloni tuyên bố trên tài khoản Instagram của mình: "Với việc chúng tôi nắm quyền, Italy sẽ không bao giờ là mắt xích yếu của phương Tây. Quốc gia của món mì ống sẽ khởi động lại tín nhiệm và bảo vệ các lợi ích của mình".

Chính trị gia Meloni ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Thủ tướng Meloni đã bảo đảm với NATO và EU rằng sẽ không thay đổi trong định hướng chính sách đối ngoại của Italy. Điều này trái ngược với thủ lĩnh đảng League - Matteo Salvini, và cựu Thủ tướng Berlusconi - những người hâm mộ Tổng thống Nga Putin.

Bài phát biểu của Giorgia Meloni vào tháng 6 cho thấy các ưu tiên của nữ chính trị gia như sau: Ủng hộ gia đình tự nhiên, biên giới an toàn...; phản đối vận động hành lang cho nhóm LGBT (đồng tính nam nữ, lưỡng tính và chuyển giới), hệ tư tưởng giới, bạo lực Hồi giáo và nhập cư hàng loạt, tài chính quốc tế lớn...".

Thủ tướng Meloni đã lựa chọn Eugenia Roccella - người phản đối nạo thai và đe dọa đảo ngược các quyền đã đạt được về cha mẹ đồng giới, để làm Bộ trưởng Gia đình và Tỷ lệ sinh.

Các cặp đôi đồng giới ở Italy có ít quyền hơn so với nhiều nước châu Âu khác và nữ Thủ tướng Meloni không có kế hoạch đảo ngược các luật hiện hành về vấn đề này. Tuy nhiên, bà Meloni đã phản đối thẳng thừng việc nạo thai và mang thai hộ liên quan đến các cặp đôi LGBT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia
Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia

Sau khi được Tổng thống Sergio Mattarella chỉ định thành lập chính phủ mới, bà Giorgia Meloni đã thông báo danh sách nội các mới, sẽ cùng tuyên thệ nhậm chức vào sáng 22/10.

Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia

Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia

Sau khi được Tổng thống Sergio Mattarella chỉ định thành lập chính phủ mới, bà Giorgia Meloni đã thông báo danh sách nội các mới, sẽ cùng tuyên thệ nhậm chức vào sáng 22/10.

Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10
Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10

VOV.VN - Công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italy bắt đầu từ ngày 1/10 làm leo thang cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu

Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10

Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10

VOV.VN - Công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italy bắt đầu từ ngày 1/10 làm leo thang cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt
Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

VOV.VN - Ukraine mặc dù bắn rơi nhiều UAV của Nga nhưng vẫn hứng chịu tổn thất lớn. Ukraine đang ở trong thế dùng tên lửa đắt tiền để hạ UAV giá rẻ. Nga được đánh giá đã sử dụng UAV một cách khôn ngoan.

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

Chiến thuật UAV lợi hại của Nga gây tổn thất lớn cho Ukraine về nhiều mặt

VOV.VN - Ukraine mặc dù bắn rơi nhiều UAV của Nga nhưng vẫn hứng chịu tổn thất lớn. Ukraine đang ở trong thế dùng tên lửa đắt tiền để hạ UAV giá rẻ. Nga được đánh giá đã sử dụng UAV một cách khôn ngoan.

Iran hưởng lợi lớn thế nào từ xung đột Ukraine - Nga?
Iran hưởng lợi lớn thế nào từ xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga giúp Iran xích lại gần Nga hơn, đồng thời cản trở các lợi ích của Mỹ. Iran đang đạt được nhiều mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia từ chính cuộc đối đầu này.

Iran hưởng lợi lớn thế nào từ xung đột Ukraine - Nga?

Iran hưởng lợi lớn thế nào từ xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga giúp Iran xích lại gần Nga hơn, đồng thời cản trở các lợi ích của Mỹ. Iran đang đạt được nhiều mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia từ chính cuộc đối đầu này.

Lý do ngày Chiến thắng phát xít 9/5 có tầm quan trọng đối với Nga và Tổng thống Putin
Lý do ngày Chiến thắng phát xít 9/5 có tầm quan trọng đối với Nga và Tổng thống Putin

VOV.VN - Trong nhiều năm, ngày Chiến thắng phát xít 9/5 là một ngày trọng đại của Liên Xô trước đây và nước Nga hậu Xô viết. Nhưng ngày lễ đó cũng có những thăng trầm. Tổng thống Putin đã phục hồi ngày lễ này, với một tầm nhìn địa chính trị.

Lý do ngày Chiến thắng phát xít 9/5 có tầm quan trọng đối với Nga và Tổng thống Putin

Lý do ngày Chiến thắng phát xít 9/5 có tầm quan trọng đối với Nga và Tổng thống Putin

VOV.VN - Trong nhiều năm, ngày Chiến thắng phát xít 9/5 là một ngày trọng đại của Liên Xô trước đây và nước Nga hậu Xô viết. Nhưng ngày lễ đó cũng có những thăng trầm. Tổng thống Putin đã phục hồi ngày lễ này, với một tầm nhìn địa chính trị.

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"
Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền". Trước đó Ngoại trưởng Italy Di Maio từng có những phác thảo lớn về kế hoạch này.

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền". Trước đó Ngoại trưởng Italy Di Maio từng có những phác thảo lớn về kế hoạch này.

Hội nghị diệt chủng Do Thái Wannsee của phát xít Đức vẫn ám ảnh nhân loại đến ngày nay
Hội nghị diệt chủng Do Thái Wannsee của phát xít Đức vẫn ám ảnh nhân loại đến ngày nay

VOV.VN - Hội nghị Wannsee cho thấy quái vật có thể mang nhiều hình thức khác nhau và các ý tưởng tàn độc có thể xuất phát từ cả những phần tử có nền tảng giáo dục tốt. Sau hội nghị này, người Do Thái đã bị thảm sát hàng loạt, một cách có hệ thống, trên quy mô công nghiệp.

Hội nghị diệt chủng Do Thái Wannsee của phát xít Đức vẫn ám ảnh nhân loại đến ngày nay

Hội nghị diệt chủng Do Thái Wannsee của phát xít Đức vẫn ám ảnh nhân loại đến ngày nay

VOV.VN - Hội nghị Wannsee cho thấy quái vật có thể mang nhiều hình thức khác nhau và các ý tưởng tàn độc có thể xuất phát từ cả những phần tử có nền tảng giáo dục tốt. Sau hội nghị này, người Do Thái đã bị thảm sát hàng loạt, một cách có hệ thống, trên quy mô công nghiệp.

Các quốc gia sát cánh cùng phát xít Đức đánh Liên Xô là ai và động cơ của họ là gì?
Các quốc gia sát cánh cùng phát xít Đức đánh Liên Xô là ai và động cơ của họ là gì?

VOV.VN - Phe phát xít trong Thế chiến II thực ra gồm rất nhiều nước, không chỉ có Đức, Italy, và Nhật Bản. Nhiều nước đã vào hùa với Đức Quốc xã để đánh Liên Xô.

Các quốc gia sát cánh cùng phát xít Đức đánh Liên Xô là ai và động cơ của họ là gì?

Các quốc gia sát cánh cùng phát xít Đức đánh Liên Xô là ai và động cơ của họ là gì?

VOV.VN - Phe phát xít trong Thế chiến II thực ra gồm rất nhiều nước, không chỉ có Đức, Italy, và Nhật Bản. Nhiều nước đã vào hùa với Đức Quốc xã để đánh Liên Xô.