Chiến thuật đánh lừa đối phương trong xung đột Ukraine - Nga

VOV.VN - Đánh lừa đối phương là một chiến thuật quân sự quan trọng. Trong chiều dài lịch sử, các đội quân đã sử dụng hình nộm (như binh sĩ giả, súng giả, xe tăng giả,...) để nghi binh lừa địch. Chiến trường Ukraine không phải là ngoại lệ.

Các chiến thuật đánh lừa (trong đó có ngụy trang và nghi binh) có từ xa xưa đã được vận dụng vào cuộc chiến hiện đại ở Ukraine.

Thời gian qua, Mỹ viện trợ cho Ukraine nhiều tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS và Ukraine đã tích cực sử dụng loại vũ khí này để đánh vào hậu cứ quân Nga một cách chính xác. Do vậy, phá hủy các bệ phóng HIMARS trở thành một ưu tiên của quân đội Nga.

Hiện nay tin tức trên truyền thông quốc tế cho thấy Ukraine sở hữu một kho "hàng nhái" HIMARS bằng gỗ, được tạo ra chuyên để thu hút hỏa lực Nga - điều này vừa làm lộ vị trí đặt vũ khí của Nga, vừa khiến Nga lãng phí các quả tên lửa chính xác để bắn vào mục tiêu giả.

Dù làm bằng gỗ, các mô hình HIMARS rất giống vũ khí thật, nhất là khi quan sát từ trên cao. Đây là một mẹo giúp quân đội Ukraine ứng phó với quân đội Nga đông đảo hơn và trang bị tốt hơn.

Binh pháp Tôn Tử

Người Ukraine đang làm mô hình mô phỏng một trong những loại vũ khí tối tân của Mỹ trên chiến trường. Tuy nhiên, chiêu thức này không phải là mới trong lịch sử quân sự thế giới.

Nhà chiến lược - nhà triết học cổ đại Trung Quốc Tôn Tử đã khuyến khích áp dụng kế sách này trong cuốn sách mang tên ông "Binh pháp Tôn Tử", được viết vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Trong cuốn sách đó, ông yêu cầu các chỉ huy "lập ra các mồi nhử" và khiến đối phương đánh giá sai lực lượng đối địch. Tôn Tử viết, "tất cả việc quân đều dựa trên đánh lừa".

Thời La Mã, Julius Caesar cũng tổ chức các đội quân của mình như thể đây là một lực lượng lớn hơn nhiều kẻ địch, khiến đối phương bị xao lãng và phán đoán nhầm, từ đó dễ bị tiêu diệt.

Trong nhiều thế kỷ, các chỉ huy quân sự cũng tìm cách tạo ra các thiết bị giả.

Trong Nội chiến Mỹ (1861-1865), người ta cũng tìm cách lừa đối phương bằng cách chế ra các khẩu thần công bằng gỗ sơn đen. Một phe trong cuộc nội chiến này còn tạo ra cả các pháo đài giả với một hàng đại bác giả.

Xe tăng giả trong Thế chiến I

Sau khi động cơ đốt trong ra đời và được ứng dụng phổ biến trong chiến tranh, các mồi nhử trên chiến trường ngày càng trở nên quan trọng.

Xe tăng được ứng dụng trong chiến trận lần đầu tiên là trong Thế chiến I (1914-1918). Sử dụng xe tăng, quân đội Anh muốn phá vỡ thế bế tắc của chiến tranh chiến hào.

Khi ấy, cả quân Anh và quân Đức đều sử dụng các xe tăng giả, làm từ gỗ và vải bạt có sơn màu để đánh lừa đối phương và khiến cho đối phương đánh giá quá cao sức mạnh của lực lượng đối địch.

Mặc dù hoạt động cơ giới hóa bắt đầu trong Thế chiến I, quân đội các nước châu Âu khi ấy vẫn chưa hoàn toàn cơ giới hóa và vẫn dựa một phần vào ngựa để di chuyển thiết bị, vật liệu trên chiến trường. Do vậy các đội quân này đã dựng lên các hình nộm ngựa làm từ khung gỗ đắp chăn để đánh lừa các quan sát của phi công đối phương từ trên cao.

Nghi binh quy mô lớn Thế chiến II

Trong cuộc Đại chiến này (1939 - 1945), Đức Quốc xã và các đồng minh của mình cũng như liên minh các lực lượng đối lập đã thực hành chiến thuật đánh lừa trên quy mô cực lớn. 

Trước khi quân Đồng minh vượt biển đổ bộ lên Normandy (Pháp) vào năm 1944, lực lượng ở Anh cũng đã sử dụng rộng rãi các xe tăng... cao su. Các hình nộm xe tăng này đã khiến Đức đánh giá quá cao lực lượng của quân Đồng minh. Thực tế này cộng với thông tin tình báo giả mà Đức nhận được đã khiến giới lãnh đạo Đức khi ấy tin rằng quân Đồng minh sẽ mở cuộc tấn công đổ bộ vào một nơi khác, và do vậy chúng đã điều lực lượng Đức ra khỏi khu vực bãi biển Normandy.

Trong khi đó, quân đội Mỹ từng lập ra một đơn vị đặc nhiệm số 23, còn gọi là "Đội quân Ma". Đơn vị này được vũ trang bằng xe tăng, xe tải, máy bay cao su và các thiết bị ghi âm hoạt động di chuyển binh sĩ và xe cộ được phát to lên bằng hệ thống loa công suất lớn. Đội quân Ma này đã tổ chức các hoạt động đánh lừa trên quy mô lớn ở Bỉ, Pháp, Đức và Luxembourg. Đơn vị này được cho là đã giúp Mỹ cứu sống được hàng ngàn binh sĩ nước họ.

Khủng bố IS cũng vận dụng chiến thuật này 

Lừa dối trong chiến tranh mở rộng ra cả các nhân tố phi nhà nước. Vào năm 2016, quân đội Iraq thu giữ được các mô hình bằng gỗ mô phỏng xe ô tô Humvee và xe tăng, do các chiến binh của tổ chức khủng bố cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tạo ra. Các mô hình này có mục đích thu hút hỏa lực từ máy bay của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn dắt. Dù mô hình làm bằng gỗ, nhìn từ xa, chúng khá giống xe thật, một số mô hình thậm chí còn có các man-nơ-canh có râu ở ghế tài xế để việc đánh lừa được y như thật.

Thiếu sức mạnh không quân, tổ chức IS hy vọng bằng cách này sẽ phân tán sức mạnh của máy bay liên quân chống IS, vô hiệu hóa lợi thế của họ trên không và bảo vệ kho xe tải, xe tăng và xe thiết giáp chở quân mà chúng chiếm được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow: Đe dọa quân đội Nga ở Transnistria được coi là cuộc tấn công vào Nga
Moscow: Đe dọa quân đội Nga ở Transnistria được coi là cuộc tấn công vào Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần này cảnh báo Moldova không được gây nguy hiểm cho quân đội Nga đồn trú ở Transnistria - một khu vực ly khai ở phía Đông Moldova, đồng thời cảnh báo một động thái như vậy có thể gây ra đối đầu quân sự.

Moscow: Đe dọa quân đội Nga ở Transnistria được coi là cuộc tấn công vào Nga

Moscow: Đe dọa quân đội Nga ở Transnistria được coi là cuộc tấn công vào Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần này cảnh báo Moldova không được gây nguy hiểm cho quân đội Nga đồn trú ở Transnistria - một khu vực ly khai ở phía Đông Moldova, đồng thời cảnh báo một động thái như vậy có thể gây ra đối đầu quân sự.

Nga sử dụng khí đốt gây áp lực với EU như thế nào trong xung đột Ukraine?
Nga sử dụng khí đốt gây áp lực với EU như thế nào trong xung đột Ukraine?

VOV.VN - EU nhiệt tình viện trợ cho Ukraine và cản trợ các nỗ lực của Nga trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Nga đã khôn khéo dùng vũ khí khí đốt như một công cụ chính trị lợi hại để chế áp EU và lôi kéo EU về phía mình.

Nga sử dụng khí đốt gây áp lực với EU như thế nào trong xung đột Ukraine?

Nga sử dụng khí đốt gây áp lực với EU như thế nào trong xung đột Ukraine?

VOV.VN - EU nhiệt tình viện trợ cho Ukraine và cản trợ các nỗ lực của Nga trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Nga đã khôn khéo dùng vũ khí khí đốt như một công cụ chính trị lợi hại để chế áp EU và lôi kéo EU về phía mình.

Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine
Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - UAV Orlan được đánh giá là vừa lợi hại, vừa phù hợp với hoàn cảnh của Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine hiện nay, nhất là sau khi Nga điều chỉnh chiến thuật. Orlan trở thành tai mắt của pháo binh Nga.

Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine

Hé lộ bí mật UAV Orlan của quân đội Nga sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - UAV Orlan được đánh giá là vừa lợi hại, vừa phù hợp với hoàn cảnh của Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine hiện nay, nhất là sau khi Nga điều chỉnh chiến thuật. Orlan trở thành tai mắt của pháo binh Nga.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt
Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chọc thủng phòng tuyến thứ 1 của Nga ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đánh trả quyết liệt và làm cho đối phương “thất bại thảm hại”.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chọc thủng phòng tuyến thứ 1 của Nga ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đánh trả quyết liệt và làm cho đối phương “thất bại thảm hại”.

6 cuộc chiến lớn có thể nổ ra ở châu Á trong 5 năm tới
6 cuộc chiến lớn có thể nổ ra ở châu Á trong 5 năm tới

VOV.VN - Mảnh đất châu Á vẫn tiềm tàng nhiều cuộc chiến tranh lớn nếu các giải pháp ngoại giao không thành công. Các điểm nóng đó gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan, bán đảo Triều Tiên, Afghanistan…

6 cuộc chiến lớn có thể nổ ra ở châu Á trong 5 năm tới

6 cuộc chiến lớn có thể nổ ra ở châu Á trong 5 năm tới

VOV.VN - Mảnh đất châu Á vẫn tiềm tàng nhiều cuộc chiến tranh lớn nếu các giải pháp ngoại giao không thành công. Các điểm nóng đó gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan, bán đảo Triều Tiên, Afghanistan…

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"
Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"

VOV.VN - Một sĩ quan tình báo Mỹ nhận định, quân Nga tiến chậm nhưng chắc chắn ở Ukraine. Theo ông này, quân đội Ukraine cần đề phòng nguy cơ sập bẫy "tác chiến chiều sâu" của quân đội Nga.

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"

VOV.VN - Một sĩ quan tình báo Mỹ nhận định, quân Nga tiến chậm nhưng chắc chắn ở Ukraine. Theo ông này, quân đội Ukraine cần đề phòng nguy cơ sập bẫy "tác chiến chiều sâu" của quân đội Nga.

Crimea bị phá ngầm: Tín hiệu Ukraine chuyển sang chiến thuật du kích
Crimea bị phá ngầm: Tín hiệu Ukraine chuyển sang chiến thuật du kích

VOV.VN - Vừa qua đã có nhiều vụ nổ kỳ lạ trên bán đảo Crimea. Mới đây nhất, trụ sở Hạm đội Biển Đen cũng bị tấn công bằng UAV. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Ukraine đang chuyển sang áp dụng chiến thuật du kích để đáp trả Nga.

Crimea bị phá ngầm: Tín hiệu Ukraine chuyển sang chiến thuật du kích

Crimea bị phá ngầm: Tín hiệu Ukraine chuyển sang chiến thuật du kích

VOV.VN - Vừa qua đã có nhiều vụ nổ kỳ lạ trên bán đảo Crimea. Mới đây nhất, trụ sở Hạm đội Biển Đen cũng bị tấn công bằng UAV. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Ukraine đang chuyển sang áp dụng chiến thuật du kích để đáp trả Nga.

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?
Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu Ukraine giữ lại kho vũ khí hạt nhân họ từng kế thừa từ Liên Xô thì Nga sẽ không dám tấn công Ukraine như vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu Ukraine giữ lại kho vũ khí hạt nhân họ từng kế thừa từ Liên Xô thì Nga sẽ không dám tấn công Ukraine như vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.