Những bức ảnh cực hiếm về các khu chợ ở London từ gần 100 năm trước

VOV.VN - Những bức ảnh này được nhóm The Gentle Author tập hợp từ kho tư liệu ảnh của Viện Khảo cổ và Xã hội London và Middlesex và công bố gần đây.

Chợ Clare Market chụp năm 1900. 5 năm sau, khu ổ chuột tại chợ này bị dọn dẹp để mở đường Kingsway và Aldwych.
Chợ Billingsgate chụp năm 1900. Đây là khu chợ dành cho những người buôn bán cá vào thế kỷ thứ 16.

Khu chợ này sau đó được kiến trúc sư Horace Jones thiết kế và xây dựng lại vào năm 1874. Việc buôn bán tại khu chợ này kéo dài đến năm 1928 cho đến khi chợ chuyển đến địa điểm hiện nay tại Isle of Dogs.

Chợ Whitechapel Hay chụp năm 1920. Đây là khu chợ buôn bán cỏ dành cho ngựa tại London. Nông dân tại các khu vực lân cận thường mang cỏ cùng một số thực phẩm đến đây để bán.
Chợ Whitechapel Hay chụp vào những ngày cuối cùng trước khi bị dẹp vào năm 1930- thời điểm động cơ hơi nước đã trở nên phổ biến và thay thế hoàn toàn ngựa kéo. 
Chợ Smithfield chụp năm 1920. Sau hơn 800 năm mở cửa, khu chợ bán buôn này của London vẫn tiếp tục hoạt động tại chính địa điểm đầu tiên khi chợ được mở.
Chợ Metropolitan Cattle (sau này gọi là chợ Caledonia) chụp năm 1910. Chợ mở cửa vào năm 1855 tại phía bắc Ga Kings Cross. Chợ là nơi những người buôn bán gia súc tập hợp.

Sau khi chợ gia súc bị dẹp vào đầu thế kỷ 20, chợ Caledonia trở thành nơi buôn bán đồ cũ. Sau đó, chợ này chuyển về phía Nam và mang tên mới là chợ New Caledonian hoặc chợ Bermondsey.

Vào thời "hoàng kim" của mình, mỗi ngày chợ Caledonia bán và giết mổ tới 15.000 gia súc.

Năm 1963, chợ chính thức bị đóng cửa.

Chợ Covent Garden chụp năm 1920. Khu chợ này được mở vào năm 1654. Khu vực mở chợ nằm trong khu vườn của Tu viện Westminster.

Trong suốt thế kỷ 20, đường Russell và các tuyến phố lân cận chợ Covent Garden luôn tấp nập xe cộ chở hàng hóa đến khu chợ này.

Điểm nhấn của khu chợ là tòa nhà bằng đá theo phong cách Tân Cổ điển Charles Fowler được xây dựng từ năm 1830.

Đến năm 1974, chợ Covent Garden chuyển đến Vauxhall và tòa nhà Charles Fowler trở thành trung tâm thương mại.

Khu vực Floral Hall và Nhà hát Operan gần chợ Covent Garden được kiến trúc sư Edward Barry thiết kế vào năm 1857. Khu Floral Hall sau này được gọi là Paul Hamlyn Hall và trở thành một phần của khu phức hợp Nhà hát Opera Hoàng gia.

Chợ Leadenhall chụp năm 1935. Đây là khu chợ được xây dựng vào thế kỷ 14 để bán các loại gia cầm. Cửa hàng cuối cùng tại chợ đóng cửa vào năm 2016. Chợ hiện đã trở thành một trung tâm mua sắm dành cho người lao động.
Chợ Leadenhall nằm gần một quảng trường La Mã ở London- công trình kiến trúc do người La Mã xây dựng ở phía Bắc dãy Alps.
Chợ East Street Market chụp năm 1910. Chợ đi vào hoạt động từ thế kỷ thứ 16 và tiếp tục phát triển trở thành trung tâm buôn bán của những thương nhân Caribbean gốc Phi.
Chợ Leather Lane chụp năm 1936. Khu chợ 400 năm tuổi này hiện vẫn còn hoạt động và chủ yếu bán đồ ăn trưa cho người lao động.

Chợ Hoxton chụp năm 1910. Khu chợ này được thành lập vào năm 1687 và đến nay vẫn mở cửa từ thứ 2- thứ 6. Đây là khu chợ cổ nhất tại Hackney.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám xét văn phòng 5 bác sỹ từng chữa trị cho cơ phó Andreas Lubitz
Khám xét văn phòng 5 bác sỹ từng chữa trị cho cơ phó Andreas Lubitz

VOV.VN - Tạp chí Der Spiegel cho biết thêm, các công tố viên đã tìm thấy nhiều hồ sơ y tế liên quan tại văn phòng của 5 bác sỹ.

Khám xét văn phòng 5 bác sỹ từng chữa trị cho cơ phó Andreas Lubitz

Khám xét văn phòng 5 bác sỹ từng chữa trị cho cơ phó Andreas Lubitz

VOV.VN - Tạp chí Der Spiegel cho biết thêm, các công tố viên đã tìm thấy nhiều hồ sơ y tế liên quan tại văn phòng của 5 bác sỹ.

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh
Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

VOV.VN - Khu chợ cổ là một “ốc đảo” đặc biệt giúp bảo tồn văn hóa bản địa Qatar giữa một thành phố Doha hiện đại và toàn cầu hóa ở mức độ cao.

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

VOV.VN - Khu chợ cổ là một “ốc đảo” đặc biệt giúp bảo tồn văn hóa bản địa Qatar giữa một thành phố Doha hiện đại và toàn cầu hóa ở mức độ cao.