Những vấn đề nóng bỏng và chiến lược trong phát biểu của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đã trình bày các vấn đề lớn như xung đột Ukraine, quan hệ quốc tế và sự phát triển kinh tế-xã hội của Nga. Phát biểu của ông Putin đề cập nhiều vấn đề cấp bách và mang tính chiến lược của quốc gia này.

Tổng thống Nga Putin hôm 29/2 đã vạch ra kế hoạch phát triển nước Nga trong tương lai cũng như các mục tiêu chiến lược của quốc gia này.

“Thông điệp Liên bang” của ông Putin, lập kỷ lục về độ dài, diễn ra trước Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) vào thời điểm chỉ 2 tuần trước bầu cử tổng thống Nga trong đó ông Putin đặt mục tiêu đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Phát biểu kéo dài 2 tiếng 6 phút của ông Putin có đề cập chính sách địa chính trị quốc tế nhưng chủ yếu tập trung vào các vấn đề trong nước. Người đứng đầu nước Nga công bố 5 dự án quốc gia mới, đề ra một số mục tiêu cho năm 2030 và đề xuất một số cải cách thuế cũng như sáng kiến kinh tế-xã hội khác.

Dưới đây là một vài điểm nhấn trong phát biểu của Tổng thống Putin:

1- Nga sẽ vượt qua các mưu đồ kiềm chế nước này

Tổng thống Nga tuyên bố rằng Nga đã chứng tỏ năng lực giải quyết các vấn đề khó khăn nhất và thách thức lớn nhất, có đủ khả năng đẩy lui cái mà ông gọi là “sự gây hấn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế” và bảo tồn thống nhất quốc gia, bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm chia cắt Nga thành nhiều phần và biến Nga thành một “không gian độc lập, héo mòn” nơi họ muốn làm gì thì làm.

Tiếp đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục bảo vệ tự do của mình, bảo tồn lịch sử và truyền thống của mình, phát triển hơn nữa các thể chế dân chủ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.

2- Tiềm lực quân sự của Nga

Theo ông Putin, năng lực tác chiến của Nga đã mở rộng đáng kể trong vài năm qua, khi lực lượng vũ trang nước này thu được khối lượng to lớn kinh nghiệm trận mạc và có được một thế hệ mới các chỉ huy tài năng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, làm chủ trang thiết bị mới và giải quyết các nhiệm vụ đa dạng.

Ông Putin nói, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã được hiện đại hóa bằng công nghệ siêu vượt âm mới nhất. Ông cho biết thêm, lực lượng này sẽ tiếp tục được trang bị các vũ khí ngày càng hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo, tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik và thiết bị lặn không người lái Poseidon đang được hoàn thiện, còn các tên lửa đạn đạo hạng nặng Sarmat đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Nga và sẽ sớm được triển khai tại khu vực tác chiến.

3- Đối thoại với nước Mỹ

Tổng thống Putin nói rằng Nga vẫn cởi mở với đối thoại với Mỹ về các vấn đề ổn định chiến lược nhưng tố Mỹ là “đạo đức giả” trong cách hành xử với Nga khi Mỹ công khai kêu gọi làm Nga thất bại chiến lược trên chiến trường Ukraine.

Ông Putin phát biểu: “Chúng ta đang ứng xử với một đất nước mà tại đó các nhà lãnh đạo công khai thực hiện các hành động thù địch với chúng ta. Họ muốn thay thế nước Nga bằng một không gian phụ thuộc, héo mòn và tiêu vong dần, nơi họ có thể làm mọi thứ họ muốn”.

Nguyên thủ Nga cũng cáo buộc phương Tây đang cố gắng kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng một cách hợp lý để tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và công nghiệp của nước Nga.

4- Mối đe dọa từ NATO

Tổng thống Putin tuyên bố, tăng cường lực lượng Nga dọc biên giới với phương Tây đóng vai trò trọng yếu trong bảo đảm vô hiệu hóa các mối đe dọa gắn liền với bước mở rộng tiếp theo của NATO về phía Đông, cũng như sự tham gia của Thụy Điển và Phần Lan vào liên minh này.

Ông Putin nói: “Phương Tây kích động xung đột ở Ukraine, Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, và tiếp tục nói dối. Giờ đây, không chút bối rối, họ tuyên bố thẳng rằng Nga có ý đồ tấn công châu Âu”. Ông Putin gọi các cáo buộc này là “vô lý”.

Nhà lãnh đạo Nga bổ sung rằng Mỹ và các đồng minh trên thực tế đã “phá bỏ hệ thống an ninh của châu Âu” và đang cố gắng hăm dọa thế giới bằng các lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân có thế chấm dứt nền văn minh của loài người.

Ông Putin bình phẩm: “Hội chứng sợ Nga, cũng như hệ tư tưởng phân biệt chủng tộc, thượng đẳng dân tộc… làm cho người ta bị lu mờ lý trí”.

5- BRICS và sự sụp đổ của độc quyền

Theo ông Putin, Nga phấn đấu đoàn kết các nỗ lực chung của thế giới trong bối cảnh các thách thức kinh tế toàn cầu mới nổi lên trong lúc các chế độ độc quyền cũ sụp đổ. Ông lưu ý, nhóm G7 đã tụt hậu so với BRICS về tỷ lệ GDP toàn cầu.

Tổng thống Putin kết luận: “Những xu hướng toàn cầu như thế là không thể tránh khỏi”. Theo ông, Nga và các “quốc gia thân thiện” tại Trung Đông, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin sẽ tiếp tục xây dựng một kiến trúc tài chính toàn cầu mới, thoát ly sự can thiệp chính trị.

6- Nga đóng vai trò thành trì các giá trị truyền thống

Tổng thống Putin nhận xét, trong lúc một số nước phương Tây “cố tình phá hủy các phép tắc đạo đức và các yếu tố gia đình” thì Nga tiếp tục là thành trì của các giá trị truyền thống, nền tảng cho xây dựng tính nhân văn.

“Hầu hết người dân trên thế giới, kể cả hàng triệu công dân phương Tây, cùng chung sự lựa chọn này của chúng ta”, ông Putin nói.

7- Vấn đề tỷ lệ sinh giảm

Tổng thống Putin thừa nhận nước Nga, cũng như nhiều quốc gia khác, đang đối mặt với tình trạng giảm tỷ lệ sinh. Ông cho rằng các cấp chính quyền, xã hội dân sự và giới tăng lữ cần chung tay xây dựng các gia đình lớn đông con. Ông coi đây là định hướng cho chiến lược quốc gia.

Để đạt được mức sinh bền vững trong vòng 6 năm tới, ông Putin nói rằng Nga sẽ tập trung hỗ trợ và cải thiện chất lược sống trong gia đình thông qua một số giải pháp về vốn và tài chính (như giảm thuế cho các gia đình nhiều con).

8- Đại dự án quốc gia

Tổng thống Putin công bố hỗ trợ gia đình ở cấp liên bang là một trong 5 dự án quốc gia mới. Dự án đầu tiên, về gia đình, sẽ tập trung thúc đẩy mức sinh và cải thiện chất lược cuộc sống trong các gia đình đông con.

Hai dự án “Thanh niên Nga” và “Nhân sự” sẽ tập trung vào giáo dục và cung cấp việc làm nhằm bảo đảm tương lai của đất nước thông qua việc tăng kinh phí và lương cho trường học, giáo viên, đặc biệt là ở nông thôn và các thành phố nhỏ, hiện đại hóa nhà trẻ, trường phổ thông và trường đại học.

Ông Putin cũng công bố dự án “Sống thọ và năng động”, với mục tiêu tăng tuổi thọ trung bình của Nga lên ít nhất 78 tuổi vào năm 2030. Sáng kiến này bao gồm xây dựng các trung tâm thể thao, hiện đại hóa và xây mới các cơ sở y tế cũng như khấu trừ thuế cho những ai thường xuyên phải kiểm tra sức khỏe.

Dự án thứ 5 mang tên “Kinh tế Dữ liệu” sẽ tập trung đầu tư khoảng 700 tỷ rúp (tương đương 7,6 tỷ USD) trong 6 năm tới vào việc xây dựng các nền tảng số trong tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, tăng ít nhất 10 lần năng lực các siêu máy tính nội địa vào năm 2030, và cung cấp internet tốc độ cao cho gần như toàn bộ đất nước trong thập kỷ tới.

Ngoài 5 dự án lớn nói trên, Tổng thống Putin còn đề cập hàng loạt vấn đề như cải cách thuế theo hướng công bằng hơn, thực hiện dự án “Nước sạch”, bảo đảm vệ sinh môi trường, tăng mức đóng góp của ngành du lịch vào GDP…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?
Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Ukraine càng khốc liệt và kéo dài, người ta càng lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO trên chiến trường này. Thực lực quân sự của NATO đang là điều được chú ý vào lúc này.

Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?

Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Ukraine càng khốc liệt và kéo dài, người ta càng lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO trên chiến trường này. Thực lực quân sự của NATO đang là điều được chú ý vào lúc này.

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ
Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ

VOV.VN - Lực lượng nổi dậy thân Nga ở một vùng ly khai của Moldova vừa yêu cầu Tổng thống Nga Putin bảo vệ vùng của họ trước điều mà họ coi là các mối đe dọa từ chính phủ Moldova.

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ

VOV.VN - Lực lượng nổi dậy thân Nga ở một vùng ly khai của Moldova vừa yêu cầu Tổng thống Nga Putin bảo vệ vùng của họ trước điều mà họ coi là các mối đe dọa từ chính phủ Moldova.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/3/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/3/2024.

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây muốn hủy diệt Nga
Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây muốn hủy diệt Nga

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang ngày 29/2, Tổng thống Nga Putin khẳng định phương Tây, gồm Mỹ và đồng minh, muốn hủy diệt nước Nga, biến quốc gia này thành một “không gian điêu tàn” giống như những gì đang xảy ra ở Ukraine.

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây muốn hủy diệt Nga

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây muốn hủy diệt Nga

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang ngày 29/2, Tổng thống Nga Putin khẳng định phương Tây, gồm Mỹ và đồng minh, muốn hủy diệt nước Nga, biến quốc gia này thành một “không gian điêu tàn” giống như những gì đang xảy ra ở Ukraine.

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024
Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

VOV.VN - Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục nhận định động thái của phương Tây đối với Ukraine trong thời gian tới. Họ cho rằng trong năm 2024 này, phương Tây không được phép mắc sai lầm trong tính toán liên quan đến Ukraine như hồi năm 2022 và 2023.

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

VOV.VN - Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục nhận định động thái của phương Tây đối với Ukraine trong thời gian tới. Họ cho rằng trong năm 2024 này, phương Tây không được phép mắc sai lầm trong tính toán liên quan đến Ukraine như hồi năm 2022 và 2023.

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?
Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

VOV.VN - Các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này.

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

VOV.VN - Các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này.

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine
Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều dấu hiệu mới cho thấy, phương Tây dường như đang tính đến khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ nước này đối đầu với Nga.

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều dấu hiệu mới cho thấy, phương Tây dường như đang tính đến khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ nước này đối đầu với Nga.

Ông Medvedev tuyên bố nước Nga giờ hoàn toàn khác so với trước xung đột
Ông Medvedev tuyên bố nước Nga giờ hoàn toàn khác so với trước xung đột

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng nước Nga giờ đã hoàn toàn khác và bất cứ nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga mà cố thay đổi tiến trình phát triển của Nga kể từ tháng 2/2022 đều sẽ bị coi là kẻ phản bội.

Ông Medvedev tuyên bố nước Nga giờ hoàn toàn khác so với trước xung đột

Ông Medvedev tuyên bố nước Nga giờ hoàn toàn khác so với trước xung đột

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng nước Nga giờ đã hoàn toàn khác và bất cứ nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga mà cố thay đổi tiến trình phát triển của Nga kể từ tháng 2/2022 đều sẽ bị coi là kẻ phản bội.