Hỏa hoạn tại cảng lớn nhất Brazil

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ít nhất 180.000 tấn đường, đã làm giá đường thế giới biến động.

Ít nhất 180.000 tấn đường chưa tinh chế đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại Santos, cảng lớn nhất tại Brazil. Vụ cháy cũng đã thiệu rụi toàn bộ 6 kho hàng tại đây.

Lực lượng cứu hỏa phải mất 6 giờ mới kiểm soát được đám cháy (Ảnh: Reuters)

Theo nhà chức trách cảng Santos, phải mất 6 giờ lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được đám cháy. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 6 giờ sáng 18/10 (tức 17h chiều tối qua giờ Việt Nam). Đây là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử cảng Santos.

Brazil là nhà xuất khẩu đường lớn nhất trên thế giới, chiếm gần 1 nửa số lượng đường được bán ra trên thế giới.  Ngay sau vụ cháy, giá đường trên thế giới lập tức có biến động. Giá đường trên thị trường kỳ hạn ở New York đã lập tức tăng hơn 6% so với thời điểm trước vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo hoa rẻ tiền làm cháy hộp đêm ở Brazil
Pháo hoa rẻ tiền làm cháy hộp đêm ở Brazil

(VOV) - Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 235 người.

Pháo hoa rẻ tiền làm cháy hộp đêm ở Brazil

Pháo hoa rẻ tiền làm cháy hộp đêm ở Brazil

(VOV) - Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 235 người.

Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng
Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng

(VOV) - Chủ vũ trường phủ nhận đã ra lệnh cho bảo vệ chặn lối ra của câu lạc bộ và “tẩu tán” chiếc máy tính ghi lại hình ảnh tại hiện trường.

Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng

Brazil thẩm vấn chủ vũ trường sau vụ cháy kinh hoàng

(VOV) - Chủ vũ trường phủ nhận đã ra lệnh cho bảo vệ chặn lối ra của câu lạc bộ và “tẩu tán” chiếc máy tính ghi lại hình ảnh tại hiện trường.

Cháy hộp đêm ở Brazil, 245 người thiệt mạng
Cháy hộp đêm ở Brazil, 245 người thiệt mạng

Theo cơ quan chức năng, phần đông người thiệt mạng là sinh viên.

Cháy hộp đêm ở Brazil, 245 người thiệt mạng

Cháy hộp đêm ở Brazil, 245 người thiệt mạng

Theo cơ quan chức năng, phần đông người thiệt mạng là sinh viên.