Hoài nghi Nga, NATO tăng thêm quân ở sườn Đông châu Âu

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố và động thái hạ nhiệt căng thẳng từ phía Nga, lãnh đạo khối quân sự NATO nhóm họp ngày 16/2 tại Brussels vẫn tiếp tục chỉ trích Nga, đồng thời quyết định gia tăng quân số của NATO tại các quốc gia thành viên ở sườn Đông châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên khối quân sự NATO nhóm họp ngày 16/2 tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) với nội dung chính là căng thẳng hiện nay giữa Nga với phương Tây xoay quanh vấn đề Ukraine, trong đó các nước phương Tây liên tiếp tố cáo Nga có ý định sử dụng sức mạnh quân sự với Ukraine.

Phát biểu trước báo chí sau cuộc họp tại Brussels, lãnh đạo nhiều nước NATO vẫn giữ quan điểm chỉ trích mạnh mẽ với Nga, cho rằng Nga chưa có bất cứ động thái nào để hạ nhiệt căng thẳng, bất chấp việc chính phủ Nga trong hai ngày qua đã thông báo rút một số đơn vị quân đội vừa hoàn thành các cuộc tập trận tại khu vực gần biên giới Nga-Ukraine.   

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg cho rằng, NATO hoan nghênh ý định theo đuổi các giải pháp ngoại giao của Nga nhưng đánh giá, Nga chưa rút bất kỳ lực lượng hay khí tài quân sự nào, và do đó, các nước NATO phải có biện pháp đáp trả.

“Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã quyết định sẽ triển khai các giải pháp khác nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, bao gồm việc thiết lập các đơn vị chiến đấu mới của NATO ở phía Trung, Đông và Đông Nam châu Âu, đồng thời hoan nghênh việc Pháp đề xuất dẫn đầu nhóm đơn vị này tại Romania”, Tổng thư ký NATO cho hay.

Theo các kế hoạch tác chiến được NATO áp dụng từ năm 2014, hiện NATO đang duy trì các đơn vị chiến đấu thường trực tại Ba Lan và 3 quốc gia Baltic, các đơn vị này nằm dưới quyền chỉ huy của Anh, Canada, Đức và Mỹ. Tuần trước, chính phủ Pháp cho biết nước này sẵn sàng gánh nhiệm vụ chỉ huy một đơn vị tương tự của NATO tại Romania. Các kế hoạch chi tiết sẽ được NATO công bố trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 16/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace thông báo, nước này quyết định tăng gấp đôi số quân Anh đang đóng tại Estonia, đồng thời bổ sung thêm nhiều khí tài quân sự hạng nặng như xe tăng và xe chiến đấu bọc thép.

Trong lúc này, các hoạt động ngoại giao nhằm nối lại đối thoại với Nga tiếp tục được thực hiện. Trong ngày hôm nay, 17/2, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu – EU sẽ có cuộc họp bàn về khủng hoảng Ukraine tại Brussels ngay trước khi tham dự Thượng đỉnh châu Âu - châu Phi. Một cuộc họp của Ngoại trưởng các nước G7 cũng sẽ được tổ chức ngày 19/2 tại Đức, bên lề Hội nghị an ninh Munich./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Mỹ muốn đánh bật nước này khỏi thị trường năng lượng châu Âu
Nga cáo buộc Mỹ muốn đánh bật nước này khỏi thị trường năng lượng châu Âu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ đang nỗ lực để chiếm vị trí của nước này trên thị trường năng lượng châu Âu, cho rằng vì lý do này mà Washington tạo ra tâm lý hoang mang xung quanh tình hình Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ muốn đánh bật nước này khỏi thị trường năng lượng châu Âu

Nga cáo buộc Mỹ muốn đánh bật nước này khỏi thị trường năng lượng châu Âu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ đang nỗ lực để chiếm vị trí của nước này trên thị trường năng lượng châu Âu, cho rằng vì lý do này mà Washington tạo ra tâm lý hoang mang xung quanh tình hình Ukraine.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu
Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và nhiều cảnh báo từ các nhà lãnh đạo NATO rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine, không quân Mỹ đã triển khai một loạt máy bay chiến đấu tới các vị trí đồn trú ở châu Âu.

Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu

Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và nhiều cảnh báo từ các nhà lãnh đạo NATO rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine, không quân Mỹ đã triển khai một loạt máy bay chiến đấu tới các vị trí đồn trú ở châu Âu.