Hoàng cung Nauy là mục tiêu khủng bố

Cung điện hoàng gia và các văn phòng của Đảng Lao động cầm quyền nằm trong danh sách mục tiêu tấn công của Breivik, kẻ gây ra vụ khủng bố kép ngày 22/7.  

Ngày 30/7, báo Verdens Gang (VG) của Nauy đưa tin cung điện hoàng gia nước này và các văn phòng của Đảng Lao động cầm quyền nằm trong danh sách mục tiêu tấn công của Anders Behring Breivik, kẻ gây ra vụ khủng bố kép hồi tuần trước.

Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố kép ngày 22/7

Ngày 22/7, Breivik đánh bom ở thủ đô Oslo rồi sau đó xả súng trên đảo Utoeya, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng. Theo VG, Breivik nhắm tới cung điện hoàng gia vì giá trị biểu tượng của nó. Người này cũng muốn tấn công đảng Lao động vì “đã tạo ra một xã hội đa văn hóa và đưa bọn Hồi giáo vào Nauy”.

Trước đó, luật sư bào chữa của Breivik cho biết, thân chủ của mình đã lập kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu khác. AFP dẫn lời công tố viên Paal-Fredrik Hjort Kraby xác nhận việc Breivik có nhiều mục tiêu nhưng từ chối bình luận về thông tin của tờ VG.

Ngày 29/7, Thủ tướng Nauy Jens Stoltenberg gọi vụ khủng bố là “sự tấn công vào nền dân chủ” và cam kết vẫn sẽ duy trì chính sách xã hội mở, đa văn hóa và hài hòa. Nhà chức trách vẫn đang thẩm vấn Breivik và điều tra xem hắn còn đồng bọn nào hay không, cũng như tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Dự kiến, thủ phạm sẽ ra tòa vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên