Hoàng tử Hà Lan gặp tai nạn lở tuyết ở Áo

Vụ lở tuyết xảy ra tại khu trượt tuyết Lech ở tỉnh Vorarlberg, miền Tây nước Áo, nơi gia đình Hoàng gia Hà Lan thường đến trong những ngày nghỉ đông.

Ngày 17/2, Chính phủ Hà Lan cho biết, Hoàng tử Johan Friso đang phải điều trị đặc biệt vì gặp nạn trong vụ lở tuyết trên dãy núi Anper ở Áo. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Hoàng tử đang dần ổn định.

Hoàng tử Johan Friso và vợ (ảnh: Reuters)

Đây là  khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt tuyết rơi dày trong nhiều tuần qua ở châu Âu. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng phát hiện và tìm thấy Hoàng tử Friso bị vùi trong tuyết.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, ông đã nhận được thông tin Hoàng tử Friso gặp nạn song sẽ phải mất nhiều ngày để các bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác về tình trạng sức khỏe của Hoàng tử.

Thủ tướng Rutte nói: “Tôi đã liên lạc với Nữ hoàng và được biết Bà cùng công nương Mabel đang ở bệnh viện Innsbruck, nơi Hoàng tử Friso được điều trị. Tôi đã gửi lời thăm hỏi của người dân Hà Lan đến với gia đình Hoàng gia. Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của Hoàng tử đã ổn định song vẫn rất nguy kịch và sẽ phải mất nhiều ngày để đưa ra chẩn đoán chính xác”.

Hoàng tử Johan Friso là con trai thứ hai của Nữ hoàng Hà Lan Beatrix. Năm 2004, vị hoàng tử này đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để cưới nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên