Hoạt động nhân đạo ở Bờ Biển Ngà bị thu hẹp

Tình hình an ninh tại quốc gia này ngày càng trở nên tồi tệ khiến các tổ chức  nhân đạo quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động cứu trợ của mình

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tỵ nạn  (UNHCR) cho biết Tổ chức này đã phải tạm dừng hoạt động của họ ở trị trấn Duékoué, nơi có khoảng 70.000 người dân nước này đang chịu cảnh không có nhà cửa do các cuộc xung đột liên tục xảy ra. 

Bà Melisa Phleminh, Đại diện UNHCR cho biết tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở thành phố Abigian nơi có khoảng 200.000 người bị mất nhà cửa: “Chúng tôi đang gặp rất nhiều trở ngại để tiếp cận những người dân cần sự trợ giúp. Chúng tôi phải dựa vào những tổ chức phi chính phủ địa phương. Hiện có hơn 70.000 người dân không nhà cửa ở phía tây của đất nước này. Chúng tôi đã lên kế hoạch dựng các lán trại cho họ, nhưng đã phải hoãn lại do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ".

Ngoài ra, các Quĩ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói rằng các hoạt động của họ ở đây cũng bị ảnh hưởng do tình trạng nan ninh ngày càng tồi tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên