Học sinh lớp 12 Australia tiêm chủng Covid-19, Malaysia nới lỏng hạn chế với người đã tiêm

VOV.VN - Từ ngày 9/8 học sinh lớp 12 tại vùng tâm dịch thuộc bang New South Wales (Australia) bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer để chuẩn bị quay trở lại trường học trước khi thi tốt nghiệp. Những người đã tiêm chủng đầy đủ tại một số bang của Malaysia được nới lỏng hạn chế đi lại.

Bắt đầu từ hôm nay (9/8), học sinh lớp 12 đang sống trong các vùng tâm dịch Covid-19 tại vùng Sydney mở rộng thuộc bang New South Wales của Australia sẽ được tiêm vaccine Pfizer. Mục tiêu của chương trình này là để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khoảng 24.000 học sinh đang ở trong các vùng có nguy cơ cao để các em có thể quay trở lại trường học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học vào cuối năm nay.

Chính quyền bang New South Wales đã sử dụng một sân vận động 21.000 chỗ ngồi thuộc khu phức hợp thể thao Sydney Olympic Park làm nơi tiêm chủng cho các học sinh. Sau khi hoàn thành chương trình tiêm chủng cho các học sinh lớp 12, địa điểm này sẽ tiếp tục được sử dụng để tiêm vaccine AstraZeneca cho người lớn. Dự kiến mỗi ngày sẽ có khoảng 4.000 học sinh được tiêm chủng và cần 6 ngày để tất cả số học sinh lớp 12 tại 8 khu vực điểm nóng dịch bệnh sẽ được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Theo kế hoạch của cơ quan giáo dục bang, học sinh lớp 12 sẽ quay lại trường từ ngày 16/8 và tham gia các cuộc thi thử tốt nghiệp trung học, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có quyết định được đưa ra đối với số học sinh đang ở trong vùng dịch.

Cũng từ ngày hôm nay, trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15 trên toàn quốc là đối tượng dễ bị tổn thương khi có bệnh lý nền, là trẻ em bản địa hoặc ở vùng sâu, vùng xa sẽ bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer, loại vaccine duy nhất được cấp phép tiêm cho trẻ em tại Australia vào thời điểm hiện tại.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 với biến thể Delta tại Sydney và các vùng lân cận cho đến nay đã được gần 2 tháng và làm hơn 4.000 người mắc bệnh trong đó 28 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trong số người bị bệnh lần này có rất nhiều người trẻ tuổi trong đó có 1 trường hợp dưới 30 tuổi và 1 trường hợp dưới 40 đã tử vong. Cả hai người này đều chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong khi đó, Malaysia sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với những người được tiêm chủng đầy đủ ở 8 bang đã đáp ứng các tiêu chí như giảm số ca mắc và tỷ lệ tiêm chủng cao.

Hôm qua (8/8), Thủ tướng Malaysia, ông Muhyiddin Yassin đã có bài phát biểu trên truyền hình, thông báo việc chính quyền cho phép mở lại các hoạt động như ăn uống tại nhà hàng, thể thao cá nhân ngoài trời và đi lại tại một số bang, có hiệu lực từ ngày 10/8. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ không được áp dụng tại thủ đô Kuala Lumpur và các khu vực lân cận do tỷ lệ lây nhiễm vẫn cao nhất cả nước.

Các biện pháp nới lỏng được áp dụng đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Người được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ sau 14 ngày kể từ ngày tiêm vaccine thứ hai, hoặc sau 28 ngày đối với vaccine đơn liều. Những người trở về từ nước ngoài nếu đã tiêm chủng đầy đủ có thể cách ly tại nhà với điều kiện họ có nhà ở Malaysia, những cặp vợ chồng có thể đi lại giữa các bang để thăm nhau và các bậc phụ huynh có thể đi thăm con dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, người đã hoàn thành tiêm chủng còn được phép cầu nguyện ở các địa điểm thờ tự, vào nhà hàng ăn uống...

Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Malaysia đã tăng lên đáng kể, từ tháng 7 vừa qua. Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, đến hết ngày 7/8, nước này đã có gần 8,5 triệu người trưởng thành hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 (chiếm 36,3% dân số), trong khi hơn 15,5 triệu người (khoảng 66,4% dân số) đã tiêm ít nhất 1 mũi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19
Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho rằng, hậu quả tiềm ẩn của bất ổn chính trị là số ca tử vong tại Myanmara có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19

Khủng hoảng kép khiến Myanmar bị nhấn chìm trong "cơn sóng thần" Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho rằng, hậu quả tiềm ẩn của bất ổn chính trị là số ca tử vong tại Myanmara có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống Covid-19
Giới chức y tế Mỹ cảnh báo nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 8/8 liên tục cảnh báo nước này có thể thất bại hoặc đang đi chệch hướng trong cuộc chiến chống Covid-19 khi số ca nhiễm mới đang tăng nhanh trong số những người chưa tiêm vaccine.

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống Covid-19

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 8/8 liên tục cảnh báo nước này có thể thất bại hoặc đang đi chệch hướng trong cuộc chiến chống Covid-19 khi số ca nhiễm mới đang tăng nhanh trong số những người chưa tiêm vaccine.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn
Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân
Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh
Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Người dân thủ đô Paris (Pháp) biểu tình phản đối giấy thông hành Covid-19
Người dân thủ đô Paris (Pháp) biểu tình phản đối giấy thông hành Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình phản đối áp dụng giấy thông hành Covid-19 ở trung tâm thủ đô Paris hôm 31/7.

Người dân thủ đô Paris (Pháp) biểu tình phản đối giấy thông hành Covid-19

Người dân thủ đô Paris (Pháp) biểu tình phản đối giấy thông hành Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình phản đối áp dụng giấy thông hành Covid-19 ở trung tâm thủ đô Paris hôm 31/7.