Học thuyết quân sự mới của Nga coi Mỹ và NATO là mối đe dọa lớn

VOV.VN - Nga cho rằng liên minh NATO đang can thiệp không cần thiết vào các chức năng toàn cầu, vi phạm luật pháp quốc tế.

Hôm qua (26/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua học thuyết quân sự mới, mô tả những mối đe dọa mới nổi nhằm vào an ninh quốc gia Nga, trong đó đưa NATO và Mỹ vào danh sách những mối đe dọa lớn.

Lính Nga (ảnh: digitaljournal)
Những cốt lõi trong bản học thuyết quân sự mới của Nga không hề thay đổi so với những bản trước đây. Quân đội vẫn sẽ là công cụ phòng thủ của Nga, mà nước này cam kết sẽ sử dụng như kế sách cuối cùng. Nga cũng không thay đổi những nguyên tắc của mình trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân như đã cam kết, với mục tiêu đầu tiên là ngăn chặn những kẻ thù tiềm năng sẽ tấn công Nga. Nga sẽ sử dụng những vũ khí này để tự bảo vệ khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hay tấn công thông thường, mà đe dọa đến sự tồn tại của Nga.

Học thuyết quân sự mới chỉ ra mối đe dọa mà Nga thấy được trong việc  NATO mở rộng và xây dựng quân đội. Thực tế rằng, liên minh quân sự này đang can thiệp không cần thiết vào các chức năng toàn cầu và Nga coi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế.

Bản học thuyết liệt kê một loạt mối đe dọa quân sự lớn với Nga từ bên ngoài, như xây dựng và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược toàn cầu, vốn làm mất đi sự ổn định và cân bằng về khả năng tên lửa hạt nhân.

Một điểm mới trong học thuyết đó là một trong những mục tiêu của quân đội Nga cũng sẽ là bảo vệ các quyền lợi quốc gia tại Bắc Cực. Bên cạnh đó, học thuyết cũng chỉ ra mối đe dọa từ các quốc gia bất ổn giáp biên giới với Nga hay các đồng minh của Nga. Việc triển khai binh sĩ nước ngoài tại các quốc gia này là một mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Moscow coi hợp tác quốc tế với các nước có chung nỗ lực trong đảm bảo an ninh, đặc biệt là các thành viên của BRICS, OSCE, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và nhiều đối tác khác, là yếu tố chủ chốt để ngăn chặn xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU
Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của người dân Ukraine về vấn đề gia nhập NATO.

Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU

Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của người dân Ukraine về vấn đề gia nhập NATO.

NATO đang “Đông tiến” bằng cả 3 mũi
NATO đang “Đông tiến” bằng cả 3 mũi

VOV.VN - Trong bối cảnh hiện nay, NATO tiến hành đồng thời cả 3 mũi tiến công khiến cho “cuộc chiến” Đông – Tây càng trở nên “quyết liệt” hơn bao giờ hết.

NATO đang “Đông tiến” bằng cả 3 mũi

NATO đang “Đông tiến” bằng cả 3 mũi

VOV.VN - Trong bối cảnh hiện nay, NATO tiến hành đồng thời cả 3 mũi tiến công khiến cho “cuộc chiến” Đông – Tây càng trở nên “quyết liệt” hơn bao giờ hết.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Đông Âu để đối phó Nga?
NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Đông Âu để đối phó Nga?

VOV.VN - Theo kế hoạch này, lực lượng phản ứng nhanh có thể nhanh chóng được huy động nếu một quốc gia liên minh trong khu vực bị tấn công.

NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Đông Âu để đối phó Nga?

NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Đông Âu để đối phó Nga?

VOV.VN - Theo kế hoạch này, lực lượng phản ứng nhanh có thể nhanh chóng được huy động nếu một quốc gia liên minh trong khu vực bị tấn công.

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO
Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

VOV.VN - Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với NATO nếu Ukraine gia nhập khối quân sự này.

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

VOV.VN - Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với NATO nếu Ukraine gia nhập khối quân sự này.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu
Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu

VOV.VN - Nga xem việc một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có vị trí địa chiến lược muốn làm thành viên NATO là mối đe dọa quân sự trực tiếp.

Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu

Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu

VOV.VN - Nga xem việc một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có vị trí địa chiến lược muốn làm thành viên NATO là mối đe dọa quân sự trực tiếp.