Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

VOV.VN -Ngày 19/3, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản diễn ra cuộc hội đàm an ninh lần đầu tiên trong 4 năm qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Cuộc hội đàm có sự tham dự của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama.

Tại cuộc hội đàm, 2 bên nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại một cách thẳng thắn, như một bước đi nhằm làm tan băng mối quan hệ đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama (trái) cùng Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu tại cuộc họp (Ảnh: AFP)

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho biết: “Nhật Bản và Trung Quốc, các nước có tầm ảnh hưởng trong khu vực, cần đẩy mạnh thông tin liên lạc và hợp tác trong các mối quan hệ quốc phòng và ngoại giao, cải thiện và thúc đẩy các mối quan hệ song phương, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama nhấn mạnh, việc Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc Hội đàm an ninh Trung Quốc-Nhật Bản là một dấu hiệu cho thấy các mối quan hệ song phương đang được cải thiện.

Các mối quan hệ giữa 2 quốc gia châu Á lâu nay trở nên khá căng thẳng liên quan đến các tranh chấp tại khu vực quần đảo mà Nhật Bản gọi là  Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Các tàu tuần tra và máy bay chiến đấu của cả 2 nước thường hiện diện tại khu vực này.  

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có cuộc gặp vào hồi tháng 11/2014, bên lề Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng được coi là một bước đi lớn nhằm hướng tới cải thiện quan hệ 2 nước.

Sau đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán an ninh song phương. Cuộc họp an ninh gần đây nhất giữa 2 nước diễn ra hồi tháng 1/2011 tại thủ đô Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mong cuộc gặp cấp cao Trung- Nhật thuận lợi
Trung Quốc mong cuộc gặp cấp cao Trung- Nhật thuận lợi

VOV.VN-Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc coi trọng “những đề xuất lặp lại từ phía Nhật Bản".

Trung Quốc mong cuộc gặp cấp cao Trung- Nhật thuận lợi

Trung Quốc mong cuộc gặp cấp cao Trung- Nhật thuận lợi

VOV.VN-Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc coi trọng “những đề xuất lặp lại từ phía Nhật Bản".

Trung - Nhật lại bùng phát căng thẳng
Trung - Nhật lại bùng phát căng thẳng

VOV.VN - Căng thẳng Trung - Nhật bùng phát sau khi truyền thông Nhật nói rằng khu vực Arunachal Pradesh, đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thuộc về Ấn Độ.

Trung - Nhật lại bùng phát căng thẳng

Trung - Nhật lại bùng phát căng thẳng

VOV.VN - Căng thẳng Trung - Nhật bùng phát sau khi truyền thông Nhật nói rằng khu vực Arunachal Pradesh, đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thuộc về Ấn Độ.

Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?
Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập Cận Bình sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc

Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?

Vì sao Tổng thống Mỹ Obama mời lãnh đạo Trung, Nhật sang thăm?

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập Cận Bình sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc

Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng
Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng

VOV.VN - Cuộc họp 3 bên này là bước chuẩn bị nhằm hướng tới các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng các nước dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22/3. 

Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng

Hàn, Trung, Nhật hội đàm "hóa giải" căng thẳng

VOV.VN - Cuộc họp 3 bên này là bước chuẩn bị nhằm hướng tới các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng các nước dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22/3. 

Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng
Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng

VOV.VN - Cuối tháng 3 này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao sau gần 2 năm gián đoạn.

Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng

Trung – Nhật – Hàn sắp tổ chức đối thoại cấp Ngoại trưởng

VOV.VN - Cuối tháng 3 này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao sau gần 2 năm gián đoạn.