Hội đồng Bảo an LHQ cảnh báo sẽ “rắn” với Triều Tiên

VOV.VN - Tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Đêm qua (6/9), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp kín theo đề xuất của Mỹ và Nhật Bản để bàn về vụ phóng thử tên lửa hôm 5/9 vừa qua của Triều Tiên. Tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: risingbd.

Tuyên bố nhận định, hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Triều Tiên và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Các thành viên Hội đồng Bảo an đe dọa sẽ có “những biện pháp đáng kể tiếp theo” đối với Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, đại sứ New Zealand tại Liên Hợp Quốc Gerard van Bohemen cho biết: "Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Bảo an cũng nhất trí rằng, Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình và sẽ sử dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để thể hiện quyết tâm chung."

Tại cuộc họp báo, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power đã bày tỏ lo ngại trước việc Triều Tiên đạt được tiến bộ nhất định về công nghệ tên lửa trong những vụ thử gần đây. Bà cũng nhấn mạnh, vụ phóng tên lửa hôm 5/9 mới đây một lần nữa cho thấy, Triều Tiên đang phớt lờ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nói: “Hội đồng Bảo an cần phải dứt khoát và thống nhất lập trường trong việc chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Chúng ta cần hành động để đưa những ngôn từ trong nghị quyết ra cuộc sống nhằm tăng cường sức mạnh của nghị quyết”.

Đại diện của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc có những hành động cứng rắn hơn để trừng phạt Triều Tiên. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Koro Bessho nói: “Tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an đều công nhận vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và các cam kết từ chính Triều Tiên. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng chỉ trích và phản đối vụ phóng bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Bản thân tôi và Nhật Bản cũng lên án hành động của Triều Tiên. Chúng tôi xem đây là mối quan ngại đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản, khu vực và thế giới.”

Ngay trước phiên họp kín của Hội đồng Bảo an, đại diện của Pháp và Nhật Bản đã hối thúc cơ quan này phải có thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đối với Triều Tiên.

Sáng 5/9, Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là các tên lửa Rodong tầm trung và đã bay được khoảng 1.000km. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) nhóm họp tại Hàng Châu (Trung Quốc) và Hàn - Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang mật danh “Người bảo vệ tự do Ulchi” tại Hàn Quốc.

Hơn một tháng trước, Triều Tiên đã lần đầu tiên thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Hiện Triều Tiên đang phải đối mặt với 5 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Nghị quyết gần đây nhất được thông qua hồi tháng 3 vừa qua, áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất đối với Triều Tiên, bao gồm một lệnh cấm xuất khẩu và phong tỏa tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6/9 sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn về vụ thử tên lửa mới nhất mà Triều Tiên tiến hành trước đó một ngày.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6/9 sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn về vụ thử tên lửa mới nhất mà Triều Tiên tiến hành trước đó một ngày.

Mưa lũ lịch sử ở Triều Tiên: 60 người chết, 44.000 người mất nhà cửa
Mưa lũ lịch sử ở Triều Tiên: 60 người chết, 44.000 người mất nhà cửa

VOV.VN - Musan và Hoeryong là hai khu vực bị tàn phá nặng nề nhất với 5% dân cư đã bị mất nhà cửa vì mưa lũ.

Mưa lũ lịch sử ở Triều Tiên: 60 người chết, 44.000 người mất nhà cửa

Mưa lũ lịch sử ở Triều Tiên: 60 người chết, 44.000 người mất nhà cửa

VOV.VN - Musan và Hoeryong là hai khu vực bị tàn phá nặng nề nhất với 5% dân cư đã bị mất nhà cửa vì mưa lũ.

Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cho rằng, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang gây căng thẳng trong khu vực.

Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cho rằng, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang gây căng thẳng trong khu vực.

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, cảnh báo Triều Tiên
Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ chỉ càng khiến nước này bị cô lập.

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, cảnh báo Triều Tiên

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ chỉ càng khiến nước này bị cô lập.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.