Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một thông cáo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: Việc cố ý nhằm vào dân thường vô tội và các nhân viên hỗ trợ sơ tán là một hành động không thể chấp nhận.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) hôm nay (27/8) đã lên án vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul của Afghanistan ngày hôm qua khiến ít nhất  92 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sỹ Mỹ và hàng chục người khác bị thương, coi đây là một hành động “đặc biệt đê hèn”.

Trong một thông cáo, HĐBA LHQ nhấn mạnh “việc cố ý nhằm vào dân thường vô tội và các nhân viên hỗ trợ sơ tán là một hành động không thể chấp nhận được và cần phải bị lên án mạnh mẽ. Những kẻ thủ phạm đứng đằng sau hành động đê hèn này cùng những tổ chức bảo trợ cho các hành động khủng bố cần phải bị trừng trị thích đáng”. Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên liên quan cần tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sơ tán người dân một cách an toàn.

Hội đồng Bảo an cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chống khủng  bố tại Afghanistan, để đảm bảo rằng lãnh thổ Afghanistan không được sử dụng làm nơi dung dưỡng chủ nghĩa khủng bố, hoặc sử dụng để tấn công, đe dọa tấn công bất kỳ quốc gia nào.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ có cuộc gặp đại diện Liên hợp quốc của Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc vào thứ 2 tuần tới để thảo luận về tình hình Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban vận hành trực thăng Black Hawk của Mỹ?
Taliban vận hành trực thăng Black Hawk của Mỹ?

VOV.VN - Một đoạn video mới xuất hiện cho thấy, các chiến binh Taliban dường như đã vận hành chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ sau khi giành quyền kiểm soát số lượng lớn vũ khí do lực lượng an ninh Afghanistan bỏ lại.

Taliban vận hành trực thăng Black Hawk của Mỹ?

Taliban vận hành trực thăng Black Hawk của Mỹ?

VOV.VN - Một đoạn video mới xuất hiện cho thấy, các chiến binh Taliban dường như đã vận hành chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ sau khi giành quyền kiểm soát số lượng lớn vũ khí do lực lượng an ninh Afghanistan bỏ lại.

Ngoại trưởng Indonesia gặp đại diện Taliban lên án vụ đánh bom Kabul
Ngoại trưởng Indonesia gặp đại diện Taliban lên án vụ đánh bom Kabul

VOV.VN - Trong chuyến thăm và làm việc tại Qatar, ngày 26/8, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã đến văn phòng Taliban tại đây và có cuộc gặp với đại diện phòng chính trị Taliban ở Doha để thảo luận về tình hình tại Afghanistan cũng như đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao Indonesia.

Ngoại trưởng Indonesia gặp đại diện Taliban lên án vụ đánh bom Kabul

Ngoại trưởng Indonesia gặp đại diện Taliban lên án vụ đánh bom Kabul

VOV.VN - Trong chuyến thăm và làm việc tại Qatar, ngày 26/8, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã đến văn phòng Taliban tại đây và có cuộc gặp với đại diện phòng chính trị Taliban ở Doha để thảo luận về tình hình tại Afghanistan cũng như đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao Indonesia.

Taliban cam kết chống khủng bố và biến đổi khí hậu
Taliban cam kết chống khủng bố và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Taliban cho biết, lực lượng này sẽ giúp sức để chống biến đổi khí hậu và chủ nghĩa khủng bố nếu họ được cộng đồng quốc tế công nhận là nhà cầm quyền tại Afghanistan.

Taliban cam kết chống khủng bố và biến đổi khí hậu

Taliban cam kết chống khủng bố và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Taliban cho biết, lực lượng này sẽ giúp sức để chống biến đổi khí hậu và chủ nghĩa khủng bố nếu họ được cộng đồng quốc tế công nhận là nhà cầm quyền tại Afghanistan.