Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận tình hình Bosnia-Herzegovina

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 3/11 đã tổ chức thảo luận về tình hình Bosnia-Herzegovina.

Tại phiên thảo luận, các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về các thách thức mà quốc gia này phải đối mặt trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị và thực hiện Hiệp định Dayton năm 1995, trong đó có các bất đồng giữa các cộng đồng, đồng thời khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Bosnia-Herzegovina. Các nước cũng có ý kiến khác nhau liên quan đến vai trò của Đại diện cấp cao về Bosnia-Herzegovina.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ quan ngại về tình hình phức tạp tiếp tục diễn ra tại Bosnia-Herzegovina, trong đó có sự căng thẳng giữa các cộng đồng, việc thiếu lòng tin, đối thoại, hòa giải có nguy cơ tạo ra các thách thức to lớn và lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Phạm Hải Anh cho rằng cần tôn trọng lợi ích và mong muốn của người dân, vì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Bosnia-Herzegovina cũng như của khu vực. Đại sứ cũng kêu gọi các bên liên quan tại Bosnia-Herzegovina nỗ lực vượt qua những khác biệt, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa bình và hòa giải, đối thoại vì lợi ích của người dân, đồng thời nhấn mạnh cần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bosnia-Herzegovina, với sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an, cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế.

Trước phiên thảo luận, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2604 về Lực lượng Châu Âu tại Bosnia-Herzegovina (EUFOR ALTHEA) với 15 phiếu thuận, theo đó lực lượng này được gia hạn thêm 12 tháng nhằm hỗ trợ duy trì hòa bình và an ninh tại quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an kêu gọi Mali thực hiện lộ trình chuyển tiếp, tổ chức bầu cử đúng hạn
Hội đồng Bảo an kêu gọi Mali thực hiện lộ trình chuyển tiếp, tổ chức bầu cử đúng hạn

VOV.VN - Ngày 29/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Mali. Ông El-Ghassim Wane, Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Mali báo cáo cập nhật tình hình tại cuộc họp.

Hội đồng Bảo an kêu gọi Mali thực hiện lộ trình chuyển tiếp, tổ chức bầu cử đúng hạn

Hội đồng Bảo an kêu gọi Mali thực hiện lộ trình chuyển tiếp, tổ chức bầu cử đúng hạn

VOV.VN - Ngày 29/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Mali. Ông El-Ghassim Wane, Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Mali báo cáo cập nhật tình hình tại cuộc họp.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội
Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội

VOV.VN - Hội đồng Bảo an thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”, đồng thời họp về “Giải quyết và chống kích động hận thù, bạo lực trên mạng xã hội”.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về AU và về xử lý vấn đề hận thù, bạo lực trên mạng xã hội

VOV.VN - Hội đồng Bảo an thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”, đồng thời họp về “Giải quyết và chống kích động hận thù, bạo lực trên mạng xã hội”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Sudan
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Sudan

VOV.VN - Dự kiến trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp về tình hình Sudan sau cuộc đảo chính quân sự tại nước này. Đây sẽ là một cuộc họp kín, được tổ chức theo yêu cầu của Anh, Ireland, Na Uy, Mỹ, Estonia và Pháp.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Sudan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Sudan

VOV.VN - Dự kiến trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp về tình hình Sudan sau cuộc đảo chính quân sự tại nước này. Đây sẽ là một cuộc họp kín, được tổ chức theo yêu cầu của Anh, Ireland, Na Uy, Mỹ, Estonia và Pháp.