Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục bất đồng về Syria

VOV.VN - Rời cuộc họp, đại sứ Mỹ và Anh không bình luận gì, còn nhà ngoại giao thì nhắc lại quan điểm phản đối của Moscow.

Sau cuộc họp hôm qua (28/8), 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể nhất trí về đề xuất của Anh kêu gọi sử dụng vũ lực để can thiệp vào tình hình Syria. Một lần nữa Nga và Trung Quốc lại bỏ phiếu phản đối nhằm ngăn chặn những nỗ lực trừng phạt chính quyền của Tổng thống Bashar Assad trong bối cảnh nhiều nước thể hiện động thái sẵn sàng “tổng tấn công” vào Syria.

Rời khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Samantha Power và Đại sứ Anh Mark Lyall Grant không đưa ra bất cứ bình luận nào trong khi nhà ngoại giao Nga nhắc lại quan điểm của Moscow phản đối sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào cuộc khủng hoảng ở Syria.

Hội đồng Bảo an biểu quyết về 1 nghị quyết liên quan đến Syria (ảnh: UN)


Sau cuộc họp này, dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất sẽ được gửi cho chính phủ các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, dự thảo nghị quyết của nước này đề xuất sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết theo chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để bảo vệ dân thường khỏi vũ khí hóa học”, cụ thể là cho phép triển khai quân đội nước ngoài đến Syria.

Trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn đang bế tắc trong hướng giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, Mỹ và các đồng minh vẫn tìm kiếm nhiều biện pháp khác để hợp thức hóa chiến dịch quân sự nhằm trừng phạt chính quyền của Tổng thống Assad.

Hôm qua (28/8), Hội đồng quốc phòng Pháp tổ chức họp khẩn về tình hình Syria. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập các cố vấn an ninh để thảo luận về vấn đề này, đồng thời ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh và đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng báo động quân đội và hướng mục tiêu tấn công của các tên lửa về phía Syria.

Tuy nhiên, Đặc phái viên quốc tế về Syria Brahimi cảnh báo, mọi can thiệp quân sự của Mỹ hay các nước khác vào cuộc khủng hoảng ở Syria đều phải được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Đặc phái viên Brahimi cho biết, về mặt nguyên tắc, ông phản đối sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria.

“Tôi biết chắc chắn Tổng thống Obama và chính quyền Mỹ không phải là những kẻ hung hăng,” ông Brahimi nói. “Tôi không biết họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào nhưng luật pháp quốc tế rõ ràng đã quy định, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới là có quyền quyết định.”

Trong khi đó, chính phủ Jordan hôm qua cam kết nước này sẽ không đồng ý trở thành “bệ phóng” để các nước khác tấn công vào Syria. Bộ trưởng Bộ Thông tin kiêm Người phát ngôn chính phủ, ông Mohammad Momani cho biết, Jordan ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Syria và kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết đi theo mục tiêu này.

Hy Lạp cũng bác bỏ nguồn tin cho rằng Mỹ đã đề nghị sử dụng 2 căn cứ quân sự ở nước này làm “bàn đạp” trong trường hợp tấn công Syria. Ngoại trưởng Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết, ông đang tích cực liên hệ với những nhà ngoại giao châu Âu và Trung Đông để bảo vệ cho giải pháp chính trị cuối cùng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông Venizelos nhấn mạnh:

“Cùng với việc làm rõ trách nhiệm đối với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, tiến trình chính trị vẫn phải được bảo toàn. Hội nghị hòa bình cho Syria phải thành công và phải đưa ra được giải pháp khả thi cuối cùng cho khu vực này.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans tuyên bố, chính phủ nước này sẽ đợi kết luận điều tra của Liên Hợp Quốc về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào về việc có ủng hộ sự can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông bất ổn này hay không.

Hôm nay (29/8), Quốc hội Hà Lan sẽ thảo luận về tình hình Syria. Ông Timmermans cho biết, nếu các bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã bị sử dụng trong các cuộc giao tranh ở Syria thì Hà Lan sẽ ủng hộ các biện pháp chống lại thủ phạm gây ra vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ phối hợp với đồng minh cải thiện tình hình Syria
Nhật Bản sẽ phối hợp với đồng minh cải thiện tình hình Syria

VOV.VN - Phát ngôn của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ và đồng minh chuẩn bị một mở cuộc không kích vào Syria.

Nhật Bản sẽ phối hợp với đồng minh cải thiện tình hình Syria

Nhật Bản sẽ phối hợp với đồng minh cải thiện tình hình Syria

VOV.VN - Phát ngôn của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ và đồng minh chuẩn bị một mở cuộc không kích vào Syria.

Nga sơ tán công dân khỏi Syria
Nga sơ tán công dân khỏi Syria

VOV.VN -Gần 90 công dân Nga đã được sơ tán khỏi Syria trước lo ngại Mỹ và phương Tây sẽ tấn công chính quyền Tổng thống al-Assad

Nga sơ tán công dân khỏi Syria

Nga sơ tán công dân khỏi Syria

VOV.VN -Gần 90 công dân Nga đã được sơ tán khỏi Syria trước lo ngại Mỹ và phương Tây sẽ tấn công chính quyền Tổng thống al-Assad

Syria đề nghị điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học
Syria đề nghị điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Các nhóm khủng bố đã sử dụng chất độc trong các vụ tấn công trong các ngày 22, 24 và 25/8 vừa qua.

Syria đề nghị điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học

Syria đề nghị điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Các nhóm khủng bố đã sử dụng chất độc trong các vụ tấn công trong các ngày 22, 24 và 25/8 vừa qua.

Nhóm thanh sát viên LHQ hoãn điều tra tại Syria
Nhóm thanh sát viên LHQ hoãn điều tra tại Syria

VOV.VN - Người phát ngôn LHQ cho biết, các thanh sát viên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi tiếp cận hiện trường.

Nhóm thanh sát viên LHQ hoãn điều tra tại Syria

Nhóm thanh sát viên LHQ hoãn điều tra tại Syria

VOV.VN - Người phát ngôn LHQ cho biết, các thanh sát viên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi tiếp cận hiện trường.

Dân Syria dửng dưng trước động thái của Mỹ và phương Tây
Dân Syria dửng dưng trước động thái của Mỹ và phương Tây

VOV.VN - Người dân Syria tin rằng khó có thể xảy ra một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây vào Syria.

Dân Syria dửng dưng trước động thái của Mỹ và phương Tây

Dân Syria dửng dưng trước động thái của Mỹ và phương Tây

VOV.VN - Người dân Syria tin rằng khó có thể xảy ra một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây vào Syria.

Mỹ sẽ khởi động tấn công quân sự vào Syria sớm nhất
Mỹ sẽ khởi động tấn công quân sự vào Syria sớm nhất

VOV.VN - Quan chức cao cấp của Mỹ “tiết lộ” kế hoạch hành động của Mỹ “sớm nhất là vào thứ Năm”.

Mỹ sẽ khởi động tấn công quân sự vào Syria sớm nhất

Mỹ sẽ khởi động tấn công quân sự vào Syria sớm nhất

VOV.VN - Quan chức cao cấp của Mỹ “tiết lộ” kế hoạch hành động của Mỹ “sớm nhất là vào thứ Năm”.

Syria: Nguy cơ chiến tranh cận kề
Syria: Nguy cơ chiến tranh cận kề

VOV.VN - Dù chưa có kết luận cuối cùng về vũ khí hóa học, Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria.

Syria: Nguy cơ chiến tranh cận kề

Syria: Nguy cơ chiến tranh cận kề

VOV.VN - Dù chưa có kết luận cuối cùng về vũ khí hóa học, Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria.

Hội đồng quốc phòng Pháp họp khẩn cấp về tình hình Syria
Hội đồng quốc phòng Pháp họp khẩn cấp về tình hình Syria

VOV.VN - Các Bộ trưởng bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ tham gia cuộc thảo luận kín lần này.

Hội đồng quốc phòng Pháp họp khẩn cấp về tình hình Syria

Hội đồng quốc phòng Pháp họp khẩn cấp về tình hình Syria

VOV.VN - Các Bộ trưởng bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ tham gia cuộc thảo luận kín lần này.

Pháp đã thực sự sẵn sàng “trừng phạt” Syria?
Pháp đã thực sự sẵn sàng “trừng phạt” Syria?

VOV.VN - Về mặt chính trị và quân sự, Pháp đã sẵn sàng cho hành động quân sự cùng với Anh và Mỹ trong cuộc “trừng phạt” Syria.

Pháp đã thực sự sẵn sàng “trừng phạt” Syria?

Pháp đã thực sự sẵn sàng “trừng phạt” Syria?

VOV.VN - Về mặt chính trị và quân sự, Pháp đã sẵn sàng cho hành động quân sự cùng với Anh và Mỹ trong cuộc “trừng phạt” Syria.

Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter
Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter

VOV.VN - Nhóm tin tặc tuyên bố đã tấn công các trang web hàng đầu ở Mỹ, khiến tờ New York Time bị đóng cửa trong 30 phút.

Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter

Tin tặc Syria tấn công New York Times, Twitter

VOV.VN - Nhóm tin tặc tuyên bố đã tấn công các trang web hàng đầu ở Mỹ, khiến tờ New York Time bị đóng cửa trong 30 phút.