Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine thông qua quyết định về tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp ở Ukraine sẽ được áp dụng trong 30 ngày và có thể được gia hạn theo sắc lệnh của Tổng thống.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Alexei Danilov cho biết, cơ quan này đã quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ các khu vực Donetsk và Lugansk, nhưng quyết định cuối cùng phải được Quốc hội Ukraine thông qua trong vòng 48 giờ.

Tình trạng khẩn cấp ở Ukraine sẽ được áp dụng trong 30 ngày và có thể được gia hạn theo sắc lệnh của tổng thống. Tình trạng khẩn cấp sẽ không được áp dụng ở các khu vực Donetsk và Lugansk, vì họ đã có một chế độ pháp lý đặc biệt kể từ năm 2014. Cũng theo ông Danilov, lệnh giới nghiêm ở một số khu vực của Ukraine có thể được đưa ra nếu cần thiết trong phạm vi của tình trạng khẩn cấp. Ukraine đã không đưa ra quyết định tổng động viên, nhưng nếu cần, nó sẽ được thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, cơ quan báo chí của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, nước này đã công bố lệnh gọi nhập ngũ đối với những người dự bị từ 18 đến 60 tuổi. Thời hạn phục vụ tối đa là một năm.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, quân nhân dự bị hành quân đợt 1 sẽ được biên chế về các đơn vị quân đội cùng với chuyên ngành đã phục vụ trước đó và ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng dự bị linh hoạt. Nhân viên dự bị được gọi lên vẫn giữ được công việc và mức lương trung bình hàng tháng.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh về việc kêu gọi những người dự bị trong thời kỳ đặc biệt của đất nước.

Trong những tuần gần đây, tình hình ở Donbass ngày càng leo thang. Kiev đã tập trung phần lớn quân đội trên đường liên lạc và thường xuyên pháo kích vào lực lượng dân quân, bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị bị cấm. Do mối đe dọa về cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine, tại các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán đến các khu vực của Nga. Lệnh tổng động viên đã được công bố. Những người đứng đầu các nước cộng hòa đã đề nghị Nga công nhận độc lập cho họ.

Ngày 21/2, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk. Ông cũng chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Nga hỗ trợ đảm bảo duy trì hòa bình ở các nước cộng hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Anh: Không có bằng chứng cho thấy Nga điều quân đến miền Đông Ukraine
Ngoại trưởng Anh: Không có bằng chứng cho thấy Nga điều quân đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với Sky News ngày 23/2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, nước này không phát hiện bằng chứng đầy đủ cho thấy Nga đã điều quân đến miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Anh: Không có bằng chứng cho thấy Nga điều quân đến miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Anh: Không có bằng chứng cho thấy Nga điều quân đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với Sky News ngày 23/2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, nước này không phát hiện bằng chứng đầy đủ cho thấy Nga đã điều quân đến miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine
Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 23/2 cho biết, từ “xâm lược” mà Tổng thống Mỹ Biden sử dụng không phù hợp với những gì đang diễn ra ở Ukraine hiện nay.

Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine

Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 23/2 cho biết, từ “xâm lược” mà Tổng thống Mỹ Biden sử dụng không phù hợp với những gì đang diễn ra ở Ukraine hiện nay.

Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine
Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/2 đã kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine.

Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine

Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/2 đã kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine.

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin
Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Michael Oren lưu ý, việc Nga công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine có thể dẫn đến một bước đột phá về mặt ngoại giao những cũng dễ gây bùng phát xung đột.

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Michael Oren lưu ý, việc Nga công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine có thể dẫn đến một bước đột phá về mặt ngoại giao những cũng dễ gây bùng phát xung đột.