Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 không ra được tuyên bố chung
VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) hôm qua đã khép lại 2 ngày họp tại Nam Phi mà không đạt được tuyên bố chung. Những tranh cãi về cuộc xung đột tại Ukraine và những vấn đề như tài chính khí hậu đã phủ bóng hội nghị.
Thay vì một tuyên bố chung, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng G20 kết thúc bằng một bản tóm tắt của chủ toạ do nước chủ nhà Nam Phi đưa ra trong đó nhắc lại cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương dựa trên “luật lệ, không phân biệt đối xử, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng, bền vững và minh bạch”.
Trên cương vị Chủ tịch G20 năm nay, Nam Phi hi vọng có thể đưa G20 thành một diễn đàn để gây sức ép buộc các nước giàu phải hành động nhiều hơn trong cuộc chiến biến đổi khí hậu, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của các nước nghèo và cải cách hệ thống tài chính. Tuy nhiên sự vắng mặt của những nước chủ chốt như Mỹ, Trung Quốc hay Ấn Độ và việc cắt giảm viện trợ nước ngoài của các nền kinh tế lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng đã phủ bóng hội nghị.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trước đó tuyên bố: "Chúng ta không hành động đủ nhanh và thậm chí không đủ táo bạo để giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt. Chúng ta phải cùng nhau hướng đến một bước thay đổi trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân trên thế giới nhưng quan trọng hơn là bảo vệ các thế hệ tương lai".
Các nước G20 chiếm 85% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và 75% thương mại quốc tế. Nhóm này được thành lập để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1999 nhằm cải thiện hợp tác trong việc giải quyết các cú sốc xuyên biên giới quốc gia.