Hội nghị cấp cao về Bắc cực

Hội nghị tổ chức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nước trong khu vực Bắc cực, vì các nước đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực cũng như nguồn tài nguyên nằm dưới lớp băng thuộc Bắc cực.

Ngày 29/3, Hội nghị cấp cao về Bắc cực được Canada tổ chức, với sự tham dự của các ngoại trưởng đến từ 5 nước: Nga, Mỹ, Canada, Đan mạch và Nauy.

Vấn đề thềm lục địa, biến đổi khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái Bắc cực là các chủ đề chính của cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng các nước ven biển Bắc Băng Dương tham gia Hội nghị.

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã rời cuộc họp ngay sau khi chỉ trích  Canada không mời những nước khác có chung lợi ích hợp pháp tại khu vực Bắc cực, như Thụy Điển, Phần Lan và Iceland. Bà Clinton đã không tham dự họp báo chung với các ngoại trưởng khác, vì cho rằng một số nước đã liên hệ với bà bày tỏ thất vọng khi không được mời tham dự Hội nghị này. 

Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon cho biết, Canada luôn tuân theo những qui định chung của các nước trong khu vực. Ngoại trưởng Cannon  nói: “Chính phủ Canada chưa bao giờ bỏ qua những nguyên tắc đã qui định, chúng tôi luôn  bảo vệ lợi ích và triển vọng chung của mọi người trong khu vực Bắc cực và đó cũng là những nguyên tắc mà tôi tin tưởng rằng các vị đồng cấp của tôi nhất trí. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi hành động rõ ràng và chắc chắn. Sự lãnh đạo của chúng tôi dựa trên tinh thần cởi mở, hợp tác”.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, hiện khoảng 25% lượng dầu mỏ và khí đốt của toàn thế giới nằm ở khu vực này; biến đổi khí hậu đang khiến băng tuyết tan chảy nhanh mở ra cơ hội mới cho việc khai thác tài  nguyên tại Bắc cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên