Hội nghị hợp tác Thượng Hải đạt nhiều kết quả quan trọng

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác Thượng Hải, các cuộc họp quan trọng diễn ra ngày 16/6 tại LB Nga  kết thúc với kết quả quan trọng là có được sự thống nhất  quan điểm về cách giải quyết những vấn đề của khu vực.

Tiếp sau cuộc họp cấp cao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có sự tham gia của các quan sát viên, Cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa lãnh đạo các nước nhóm BRIC (các nước có nền kinh tế mới nổi: Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) diễn ra trong buổi chiều ngày 16/6 tại thành phố Yekaterinburg của LB Nga.

Chủ đề chính của cuộc gặp vẫn là cùng nhau tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay. Tổng thống nước chủ nhà Dmitri Medvedev khẳng định rằng, cuộc gặp dưới hình thức này giúp các bên thể hiện quan điểm của mình và cùng nhau tìm ra được biện pháp để giải quyết các vấn đề tài chính. Các bên đã cùng xem xét việc cải cách hệ thống tài chính quốc tế, những vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

Ở cả hai diễn đàn quan trọng diễn ra cùng lúc ở Yekaterinburg trong ngày 16/6, bên cạnh vấn đề kinh tế, những điểm nóng trong khu vực như Afghanistan, Gruzia – Apkhazia và cả những điểm nóng lớn khác cũng đã được xem xét. Tổng thống Iran đã kịp có mặt ngay trước giờ khai mạc phiên họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với tư cách quan sát viên.

Kết thúc các phiên họp, các đại biểu đã cùng ký Tuyên bố Yekaterinburg với những điểm thống nhất về biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác để giải quyết các vấn đề lớn của khu vực. Bản tuyên bố chung cũng đưa ra đánh giá tình hình quốc tế, vấn đề của bán đảo Triều Tiên.

Các bên cũng đã ký một Công ước về đấu tranh chống khủng bố, trong đó đề cập tình hình ở Afghanistan. Vấn đề an ninh lương thực cũng được đặt ra trong các văn kiện này và các bên cũng đã bàn về một ý tưởng chung xây dựng một trường Đại học của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Tại phiên họp này, hai quốc gia trong khu vực là Belarus và Sri Lanka được đưa vào quy chế các bên đối thoại của tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Việc Nga đảm nhiệm chức Chủ tịch của Tổ chức hợp tác Thượng Hải thời gian qua được các đại biểu tham gia Hội nghị đánh giá là thực chất và có hiệu quả. Chủ tịch luân phiên tiếp theo được chuyển giao cho Uzbekistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên