Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch Bộ trưởng Quốc phòng chính thức năm 2010

Ngày 3/11, Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức khai mạc tại Bangkok (Thái Lan). Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị và các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước thành viên ASEAN cho rằng kết quả quan trọng mà Hội nghị nỗ lực thúc đẩy gồm: vai trò của quốc phòng ASEAN trong việc phối hợp với khu vực dân sự và tổ chức xã hội giúp đỡ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa. Điều này phù hợp với tinh thần của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 về việc Bộ Quốc phòng các nước thành viên ASEAN sẵn sàng hợp tác tìm kiếm các biện pháp cụ thể giúp đỡ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN thông qua về mặt nguyên tắc sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối thoại. Điều này phù hợp với tư tưởng tăng cường hợp tác với các nước ngoài khu vực. Vấn đề an ninh chính mà các nước thành viên ASEAN đang phải đối mặt hiện nay là nguy cơ an ninh dưới hình thức mới, đặc biệt là thảm họa thiên nhiên, an ninh biển, buôn bán người và vấn đề tội phạm xuyên quốc gia. Những vấn đề này ASEAN không thể một mình giải quyết, do đó cần thiết phải dựa vào mối quan hệ thân thiết với các nước ngoài khu vực. Việc mở rộng quan hệ với các nước đối thoại của ASEAN sẽ giúp củng cố hơn nữa sức mạnh quốc phòng của ASEAN.

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần này chưa ra quyết định chọn nước đối thoại sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các nước đối thoại.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan và Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đánh giá, Hội nghị lần này sẽ có rất có lợi cho khối ASEAN. Ông Prawit cho biết về sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên ASEAN và những bước tiếp theo tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng chính thức năm 2010 mà Việt Nam sẽ là Chủ tịch. “Khối ASEAN có mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong các vấn đề nguy cơ về an ninh và thảm họa như động đất và nhiều vấn đề nữa. Tuy nhiên, có một số vấn đề, ASEAN không thể làm một mình mà phải tìm kiếm sự hợp tác giúp đỡ của các nước đối tác ngoài khối. Theo tiến trình các nước thành viên ASEAN sẽ phải thảo luận với các nước đối thoại. Hiện nay, chúng tôi đã phác thảo được đó là nước nào, vì vậy Việt Nam sẽ nhận phần chuyển tiếp từ Thái Lan từ sau hội nghị này làm sao có thể đạt được thành công. Đây là hội nghị không chính thức vì vậy không thể thỏa thuận chi tiết các nội dung. Hội nghị chính thức lần sau có khả năng sẽ có ký kết về tiến trình thực hiện với các nước đối thoại”, ông Prawit nói.

Chiều nay, đoàn Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN đã vào chào Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Ngày mai (4/11), Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cùng các quan chức cao cấp sẽ tham dự triển lãm An ninh Quốc phòng 2009./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên