Hội nghị LHQ về kiểm soát vũ khí

Tổng thư ký LHQ: các quốc gia thành viên cần phải nỗ lực xây dựng một hiệp ước quy định hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế.

Hội nghị của LHQ thảo luận Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí đã chính thức khai mạc ngày 3/7, tại trụ sở LHQ, Mỹ.

Diễn ra trong bối cảnh bạo lực leo thang tại nhiều nơi trên thế giới như Syria, Mali, Nigeria, Iraq hay Sudan, hội nghị được xem là cơ hội để các nước trên thế giới cùng hành động ngăn chặn các hoạt động mua bán súng đạn phi pháp và tuồn vào các khu vực xung đột. Do đó, hội nghị đã thực sự nóng ngay từ trước thềm khai mạc.

Hiệp ước buôn bán vũ khí là sân chơi bình đẳng với các bên tham gia (Ảnh AFP)
Trong bài phát biểu tại Hội nghị về kiểm soát vũ khí ngày 3/7, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã phát đi một thông điệp rằng, các quốc gia thành viên LHQ cần phải nỗ lực xây dựng một hiệp ước quy định hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế.

Tổng thư ký cũng nhấn mạnh: Hiệp ước buôn bán vũ khí là một sân chơi bình đẳng đối với các bên tham gia vận chuyển vũ khí quốc tế, trong đó yêu cầu các quốc gia tham gia phải tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn quốc tế nhằm kiểm soát hoạt động này, qua đó mang lại lợi ích và an ninh cho mọi người trên khắp thế giới.

Ông Ban Ki-moon nói: “Chúng ta cần hành động ngay từ bây giờ nhằm chấm dứt những hậu quả mà nhiều người trên thế giới đang phải gánh chịu từ hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế không được quy định. Sự thiếu vắng của các tiêu chuẩn chung nhằm quy định hoạt động vận chuyển vũ khí quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các loại vũ khí thông thường được tuồn vào các khu vực xung đột gây tình trạng bạo lực và khủng bố lan rộng, tiếp tay cho các hành vi đàn áp chính trị trên thế giới và các vụ vi phạm quyền con người gia tăng nghiêm trọng. Những tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng thế giới sẽ gây nguồn cảm hứng và thúc đẩy các phái đoàn tham dự nỗ lực hành động nhằm hoàn tất một hiệp ước có sức nặng và ý nghĩa vào cuối hội nghị”.

Hội nghị LHQ về kiểm soát vũ khí kéo dài từ nay đến ngày 27/7 tới, thu hút sự tham gia của 193 quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức quốc tế, các nhóm xã hội, giới báo chí và các tổ chức buôn bán vũ khí. Mục tiêu của hội nghị là đề ra và thống nhất các tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu và trao đổi vũ khí thông thường.

Nhân dịp này, nhiều nghệ sĩ, trong đó có nghệ sỹ Scarlett Johansson, Annie Lennox, đại diện các tổ chức quốc tế trên thế giới đã cùng ký tên trong một bức thư ngỏ gửi lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, đề nghị thống nhất các nỗ lực của quốc tế và thông qua khẩn cấp một hiệp ước về kiểm soát buôn bán vũ khí toàn cầu.

Theo bức thư, hiện nay, số lượng đạn dược được sản xuất ra hàng năm gấp đôi số dân trên Trái Đất. Vì không có các quy định chung điều chỉnh hoạt động buôn bán vũ khí, nên không ai có thể nói chính xác số đạn dược này sẽ đi về đâu và chúng sẽ cướp đi bao nhiêu sinh mạng.

Tuy nhiên, trước thềm Hội nghị đã xuất hiện những bất đồng khi các cường quốc sản xuất vũ khí đều đưa ra những lý do nhằm giới hạn một số hạng mục vũ khí sẽ được quy định trong hiệp ước.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện của Mỹ - nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 40% doanh số vũ khí thông thường của thế giới, bày tỏ mong muốn hiệp ước sẽ không bao gồm những hạn chế về các thương vụ mua bán đạn dược.

Trong khi đó, đại diện Trung Quốc lại đề xuất loại trừ danh mục các vũ khí loại nhỏ ra khỏi hiệp ước bởi đây là một trong những hàng hóa chủ yếu mà nước này xuất khẩu sang các nước đang phát triển.

Những bất đồng này giữa các bên khiến dư luận không khỏi quan ngại là liệu Hội nghị diễn ra từ nay đến ngày 27/7 tới liệu có mang đến một hiệp ước chung hay không. Trước đó, các cuộc gặp trù bị đã thất bại do những tranh cãi và bất đồng về mặt quy trình thủ tục giữa các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên