Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ sẽ tập trung vào vấn đề an ninh khu vực

VOV.VN - Cuộc họp này là cơ hội để các thành viên thảo luận về các mối quan tâm chung trong vấn đề an ninh và sự thịnh vượng của khu vực.

Bộ Ngoại giao Australia hôm nay (18/2)  thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao nước này sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp là thành viên nhóm Bộ Tứ để bàn về các vấn đề trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Australia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Marise Payne sẽ có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Cuộc họp này là cơ hội để các thành viên thảo luận về các mối quan tâm chung trong vấn đề an ninh và sự thịnh vượng của khu vực. Đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm Bộ Tứ có sự tham gia của tân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Australia cũng cho biết “chương trình nghị sự tích cực của Bộ Tứ sẽ cho phép nhóm thúc đẩy hợp tác giữa bốn nền dân chủ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực trong đó có cả hỗ trợ khu vực phục hồi sau các tác động kinh tế và sức khỏe của dịch Covid-19".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định tầm quan trọng của cuộc thảo luận với Bộ trưởng các nước Bộ Tứ trong việc “thúc đẩy các mục tiêu chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vượt qua những thách thức lớn của thời đại, bao gồm cả việc điều phối các nỗ lực ứng phó với Covid-19 và biến đổi khí hậu”.

Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao gần đây nhất của nhóm Bộ Tứ diễn ra vào tháng 10/2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Bất chấp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ngoại trưởng bốn nước vẫn quyết tâm gặp nhau tại Nhật Bản nhằm thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác và cũng gửi thông điệp cho toàn thế giới rằng không có điều gì, kể cả đại dịch có thể ngăn cản quyết tâm của Bộ Tứ.

Bộ Tứ là một trong những chương trình nghị sự trụ cột của Australia ở nước ngoài. Cơ chế này là sự bổ sung cho các cam kết song phương, khu vực và đa phương khác của Australia với các đối tác trong đó có ASEAN. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Australia cũng khẳng định, Bộ Tứ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, nơi mà tất cả các nước đều có chủ quyền, độc lập và kiên cường./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia
Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia

VOV.VN - Google đang có cuộc chạy đua nước rút nhằm đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí Australia trước khi Quốc hội nước này thông qua luật yêu cầu các Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí.

Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia

Google chạy đua nước rút, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia

VOV.VN - Google đang có cuộc chạy đua nước rút nhằm đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí Australia trước khi Quốc hội nước này thông qua luật yêu cầu các Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí.

Australia cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca
Australia cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Hôm 16/2, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia vừa cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Đây là vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được cấp phép lưu hành tại Australia.

Australia cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

Australia cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Hôm 16/2, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia vừa cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Đây là vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được cấp phép lưu hành tại Australia.

Australia sắp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên
Australia sắp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (14/2), Australia cho biết, nước này sẽ nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào tuần tới để bắt đầu chương trình tiêm chủng toàn dân từ cuối tháng 2 này.

Australia sắp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Australia sắp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (14/2), Australia cho biết, nước này sẽ nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào tuần tới để bắt đầu chương trình tiêm chủng toàn dân từ cuối tháng 2 này.