Hội nghị Ngoại trưởng Quad sẽ được tổ chức đầu năm 2023 tại Ấn Độ

VOV.VN - Các thành viên của Nhóm Đối thoại An ninh 4 bên Quad gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp sắp tới ở cấp Ngoại trưởng của nhóm tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào đầu năm 2023.

Đây là kết quả sau cuộc họp của Ngoại trưởng 4 nước tại New York, Mỹ ngày 23/9, bên lề kỳ họp thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Cuộc làm việc có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar và người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Cuộc họp nhằm làm sâu sắc thêm hợp tác đa phương trong Quad để hỗ trợ thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và bền vững.

Thông cáo của các Ngoại trưởng Quad tái khẳng định niềm tin vào luật pháp quốc tế, hòa bình và an ninh trong lĩnh vực hàng hải là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Quad phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương nhằm làm thay đổi nguyên trạng hoặc làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Nhóm này cũng nhắc lại sự ủng hộ vững chắc với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt và việc thực thi trên thực tế Tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Ngoài ra, tại cuộc họp bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, các Ngoại trưởng của Quad cũng nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc đối với Hiến chương Liên hợp quốc, và cam kết của nhóm trong việc củng cố và cải cách Liên hợp quốc và hệ thống quốc tế.

Cuộc họp cấp Ngoại trưởng Quad hoan nghênh các tiến bộ đạt được trong việc thực hiện cam kết của nhóm. Đặc biệt là việc ký kết các văn bản hướng dẫn để triển khai Quan hệ Đối tác Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thiên tai cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được các nhà lãnh đạo Quad công bố vào tháng 5/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên