Hội nghị Thượng đỉnh Putin - Biden về khủng hoảng Ukraine sẽ không diễn ra

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không diễn ra, một quan chức trong chính quyền Mỹ nhận định với báo giới ngày 21/2, sau khi thông tin tình báo và những diễn biến thực tế cho thấy Nga có thể hành động quân sự ở Ukraine.

Ngày 20/2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden đã nhất trí "về nguyên tắc" cuộc gặp với Tổng thống Putin vào một thời điểm nào đó sau khi Ngoại trưởng Mỹ gặp Ngoại trưởng Nga ngày 24/2, miễn là Nga không tấn công Ukraine.

Tuy nhiên, quan chức trên cho biết trong khi chính quyền Tổng thống Biden để ngỏ những cuộc trao đổi nếu "điều đó có ý nghĩa và mang tại tác động tích cực cho cuộc khủng hoảng này" thì các báo cáo tình báo cho thấy việc Nga tăng cường hành động quân sự sẽ khiến cho các Hội nghị Thượng đỉnh không thể diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác
Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Mối quan hệ nảy nở “chưa từng có” giữa Nga và Trung Quốc cũng như việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến phương Tây cảnh giác về nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác

Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Mối quan hệ nảy nở “chưa từng có” giữa Nga và Trung Quốc cũng như việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến phương Tây cảnh giác về nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass
Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass

VOV.VN -Trong những ngày gần đây, tình hình chiến tuyến ở Donbass đã leo thang đáng kể. Các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng thông báo rằng, lực lượng Ukraine đã pháo kích dữ dội, bao gồm cả vũ khí hạng nặng.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass

Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass

VOV.VN -Trong những ngày gần đây, tình hình chiến tuyến ở Donbass đã leo thang đáng kể. Các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng thông báo rằng, lực lượng Ukraine đã pháo kích dữ dội, bao gồm cả vũ khí hạng nặng.

Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”
Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/2 cho rằng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”

Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/2 cho rằng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế.