Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt Nam

VOV.VN - Ngày 29/1, Uỷ ban Đối ngoại thành phố Saint.Peterburg, Nga phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức hội thảo trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa LB Nga và Việt Nam(30/1/1950-30/1/2021).

Đây là sự kiện mở đầu trong năm mới 2021, hứa hẹn tiếp tục thúc đẩy sâu rộng mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai đất nước. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, đại diện đặc biệt của Thống đốc Saint.Peterburg Sergei Katanandov gửi lời chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công thành công rực rỡ. Ông đồng thời nhắc nhớ về vị trí lịch sử của thành phố, khi lãnh tụ Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến nơi này cách đây gần 100 năm, trong lần đầu tiên đến nước Nga, để từ đây Người tìm đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Liên xô/LB Nga ngày nay và Việt Nam.

Trong chặng đường 71 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ  ngoại giao, hai nước đã không ngừng vun đắp và nâng thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục phát triển cả trong điều kiện đại dịch Covid-19.

Ông Sergei Katanandov cũng điểm lại những dự án hợp tác quan trọng, các hội nghị, hội thảo về chủ tịch Hồ Chí Minh mà thành phố Saint.Peterburg đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam để thực hiện như “Di sản tinh thần của chủ tịch Hồ Chí Minh. 50 năm sau”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. 100 năm đồng hành”. Đặc biệt, trong năm 2020 đã diễn ra lễ đặt phiến đá ở nơi sẽ dựng tượng Bác ở thành phố Saint.Peterburg.

Ông Sergei Katanandov khẳng định, thực hiện quyết định độc đáo, chưa từng có của Thống đốc Saint.Peterburg về chọn Việt Nam là hướng ưu tiên hợp tác trong chính sách đối ngoại, thành phố đã khởi động dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược”, trong năm 2021 này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam về kinh tế-thương mại, du lịch, y tế, giáo dục.

Về phía Việt Nam, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã phát biểu, bày tỏ vui mừng, khi hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga và khẳng định, 71 năm qua, bất chấp những thăng trầm của lịch sử, hai nước luôn kề vai sát cánh, vượt qua khó khăn, phát triển hợp tác tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trên tất cả các kênh và trở thành đối tác chiến lược toàn diện.

Hội nghị diễn ra trong những ngày Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được tổ chức tại Hà Nội. Nhiều vấn đề được thảo luận tại Đại hội, bao gồm các biện pháp phát triển quan hệ với các nước, trong đó LB Nga luôn nằm trong chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhân dịp này bà cũng bày tỏ cảm ơn về những lời chúc mừng gửi tới Đại hội của Thống đốc Saint.Peterburg, các chi hội khu vực Saint.Peterurg của các chính đảng hàng đầu của Nga, ngoài các lời chúc mừng từ các cơ quan Trung ương của các đảng này.

Tham tán công sứ Nguyễn Quỳnh Mai tin tưởng rằng, bằng những nỗ lực chung, đại dịch Covid-19 sẽ được đẩy lùi và trong năm mới này, các bên sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Năm chéo: Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam đã được lên kế hoạch từ năm ngoái, tiếp tục các công việc để dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint.Peterburg.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh rằng, một khởi đầu tốt đẹp khác cho việc tăng cường quan hệ song phương trong năm nay là Ủy ban Đối ngoại Saint.Petersburg đề ra Kế hoạch hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2021-2023. Các khu vực của Việt Nam đều nhận thức rõ về tiềm năng kinh tế, du lịch và giáo dục của Saint.Petersburg. Về phần mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẽ làm hết khả năng của mình để tăng cường quan hệ giữa Saint.Petersburg và Việt Nam nói chung và các khu vực liên quan nói riêng.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga, kể cả giữa các địa phương, sẽ phát triển theo chiều sâu và chiều rộng, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước, vì sự thịnh vượng của Việt Nam và Nga.

Các phát biểu, tham luận khác được trình bày tại hội thảo của tham tán công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Vadim Bublikov, phó chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Saint.Peterburg Viacheslav Kalganov, lãnh đạo một số trường đại học, cơ sở y tế của Saint.Peterburg, tập sự phó Vụ trưởng Vụ Nga-Đông Âu và Trung Á-Ban Đối ngoại Trung ương Phạm Thế Vĩnh, chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng đều tập trung nêu bật những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trong những năm qua.

Đặc biệt, năm ngoái, bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, quan hệ hai nước vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển. Thương mại song phương đạt gần 5 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2019; Đã có nhiều kết nối trực tuyến giữa các  lãnh đạo cao nhất của hai nước. Quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng của LB Nga được duy trì thường xuyên và bằng các hình thức phù hợp. Trên cơ sở đó, quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga nói chung và với thành phố Saint.Peterburg nói riêng sẽ đạt được nhiều thành công mới trong năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào Nga: Chúng tôi tự hào về những thành quả của đất nước
Kiều bào Nga: Chúng tôi tự hào về những thành quả của đất nước

VOV.VN - “Là kiều bào sống lâu năm ở nước ngoài, nhìn thấy những con số về tốc độ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hiệu quả từ sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi rất tự hào".

Kiều bào Nga: Chúng tôi tự hào về những thành quả của đất nước

Kiều bào Nga: Chúng tôi tự hào về những thành quả của đất nước

VOV.VN - “Là kiều bào sống lâu năm ở nước ngoài, nhìn thấy những con số về tốc độ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hiệu quả từ sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi rất tự hào".

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới 2021
Tổng thống Nga chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới 2021

VOV.VN - Theo Cục báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mùng nhân dịp năm mới tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới 2021

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới 2021

VOV.VN - Theo Cục báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mùng nhân dịp năm mới tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới
Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

VOV.VN - Năm mới 2021 đã cận kề, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại các khu vực của Nga vẫn duy trì, thậm chí siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

VOV.VN - Năm mới 2021 đã cận kề, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại các khu vực của Nga vẫn duy trì, thậm chí siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.