Hôm nay, bầu cử Hạ viện Nhật Bản

 Sáng 30/8, tại 51.000 điểm bỏ phiếu thuộc 300 khu vực bầu cử trên khắp Nhật Bản mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Hạ Viện lần thứ 45.

Tại kỳ bầu cử Hạ viện năm nay có 1.374 ứng cử viên thuộc nhiều đảng phái khác nhau sẽ ra tranh cử 480 ghế trong Hạ viện Nhật Bản. Phần thắng sẽ thuộc về Đảng nào chiếm được quá nửa số ghế trong Hạ viện.

Một điểm bỏ phiếu ở Tokyo

Trong số ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử năm nay, Đảng Dân chủ Tự do có số ứng cử viên cao nhất với 326 ứng cử viên, tiếp the là Đảng Dân chủ Đối lập có 330, Đảng Công minh 51, Đảng Cộng sản 171, Đảng Xã hội 37, Đảng Quốc dân mới 18. Số ứng cử viên còn lại thuộc các đảng phái khác.

Đặc biệt tại cuộc bầu cử Hạ viện năm nay, số cử tri đăng ký đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay với 10.944 .845 cử tri. Các vấn đề được cho là cử tri sẽ quan tâm như như chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế, khoảng cách giàu nghèo và nạn thất nghiệp.

Đề cương tranh cử của các ứng cử viên đã được người dân đất nước mặt trời mọc thảo luận khá sôi nổi trong nhiều ngày trước khi diễn ra bầu cử. Các cụ già khoảng 60 tuổi thì quan tâm đến lương hưu, bảo hiểm y tế. Bậc trung niên thì lo lắng về tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức kỷ lục là 5,7%. Còn những bà mẹ 30 tuổi lại hết sức quan tâm tới trợ cấp dành cho con nhỏ.

Thủ tướng Taro Aso (phải) và các ứng cử viên

Nhìn chung, cử tri Nhật Bản đang hy vọng cuộc bầu cử Hạ viện lần này sẽ tạo ra những thay đổi trong đời sống xã hội. Chính phủ sẽ gánh bớt phần nào những khó khăn mà các gia đình Nhật Bản đang phải đối mặt.

Theo kế hoạch, ngày mai (31/8), sẽ công bố chính thức kết quả bầu cử Hạ viện lần thứ 45. Dư luận Nhật Bản và các nước đang rất quan tâm tới liên minh cầm quyền hai Đảng Dân chủ Tự do và Công minh có tiếp tục giữ được ngôi vị của mình trong hơn 50 năm qua hay nhường cho phe đối lập lên nắm quyền. Tất cả sẽ tùy thuộc vào kết quả của hơn 10 triệu lá phiếu bầu của cử tri đất nước mặt trời mọc trong ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên