Hôm nay, Lebanon chính thức không có Tổng thống

VOV.VN - Quốc hội đã không thể bầu ra người kế nhiệm ông Suleiman và nhiệm kỳ của ông đã hết hạn vào tối 24/5.

Tổng thống Lebanon Michel Suleiman ngày 24/5 tuyên bố, các nghị sĩ Quốc hội nước này đã không thể bầu ra người kế nhiệm ông.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 25/5, Lebanon sẽ không có Tổng thống. Bởi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Michel Suleiman đã kết thúc vào đêm 24/5. Dù đã triệu tập 5 cuộc họp trong 2 tháng qua nhằm bầu ra một Tổng thống mới, song Quốc hội Lebanon vẫn không thể đạt được mục tiêu này do không đạt được đủ số phiếu cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Lebanon rơi vào tình cảnh không có Tổng thống.

Trước đó, trong các năm 1988 và 2007, tại Lebanon cũng đã xảy ra tình huống tương tự. Như vậy, Chính phủ Lebanon sẽ đảm nhận quyền hành pháp cho tới cuộc bỏ phiếu tiếp theo của Quốc hội nhằm bầu ra một Tổng thống mới.

Bế tắc chính trị tại Lebanon bùng phát do những chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái đối lập: giữa một bên các lực lượng phản đối chính quyền của Tổng thống nước láng giềng Syria và phong trào vũ trang Hezbollah được Mỹ và Saudia Arabia ủng hộ với một bên là các lực lượng do Hezbollah đứng đầu, được chính quyền Syria và Iran ủng hộ.

Trong một phát biểu trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Michel Suleiman đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng bầu ra một Tổng thống mới, nếu không Lebanon sẽ phải đối mặt với một khoảng trống quyền lực nguy hiểm.

Theo ông, vị trí Tổng thống là biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước. Không có Tổng thống cũng đồng nghĩa với “một mối nguy cơ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên