Hơn 100 tấn oxy cập bến Ấn Độ để giải cứu bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 1/5, hai chuyến tàu chở theo hơn 100 tấn oxy đã cập bến khu vực phía Bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ để giúp bệnh nhân của nước này chống chọi với dịch Covid-19.

Chuyến tàu “cứu sinh” được triển khai trong bối cảnh các bệnh viện tại Thủ đô New Delhi cùng các khu vực lân cận đang cạn kiệt nguồn oxy do bệnh nhân Covid-19 liên tục tăng mức kỷ lục.

Mặc dù nhận được viện trợ khẩn cấp các thiết bị y tế cùng thuốc men điều trị từ quốc tế, song hàng triệu người dân Ấn Độ vẫn không đủ oxy để hỗ trợ điều trị bệnh, khiến cơn “khủng hoảng oxy” của nước này những ngày gần đây luôn ở mức báo động đỏ.

Trong khi đó, danh sách các quốc gia áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tạm thời với du khách từ Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng cao. Bắt đầu từ ngày 4/5, Mỹ chính thức áp đặt lệnh cấm hầu hết các chuyến bay từ Ấn Độ do số ca nhiễm mới tại nước này tăng kỷ lục.

Cùng thời điểm đó, Ireland sẽ áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc trong 2 tuần với bất kể hành khách nào quá cảnh tại Ấn Độ hoặc nhập cảnh từ quốc gia này. Những người vi phạm quy định sẽ bị phạt tiền hoặc truy tố án tù. Ngoài ra, Thái Lan, Đức và Anh cùng nhiều quốc gia khác cũng đã áp đặt hạn chế đi lại với Ấn Độ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ, tính đến sáng 1/5, quốc gia này ghi nhận gần 402.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây cũng là ngày đầu tiên quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 400.000 sau 10 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tiêm vaccine cho tất cả người trưởng thành, nảy sinh vấn đề bất bình đẳng kinh tế
Ấn Độ tiêm vaccine cho tất cả người trưởng thành, nảy sinh vấn đề bất bình đẳng kinh tế

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn số ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt, hôm nay (1/5), Ấn Độ bắt đầu tiến hành tiêm phòng vaccine cho tất cả người trưởng thành.

Ấn Độ tiêm vaccine cho tất cả người trưởng thành, nảy sinh vấn đề bất bình đẳng kinh tế

Ấn Độ tiêm vaccine cho tất cả người trưởng thành, nảy sinh vấn đề bất bình đẳng kinh tế

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn số ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt, hôm nay (1/5), Ấn Độ bắt đầu tiến hành tiêm phòng vaccine cho tất cả người trưởng thành.

Ấn Độ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi khi số ca Covid mới vượt mốc 400.000 người/ngày
Ấn Độ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi khi số ca Covid mới vượt mốc 400.000 người/ngày

VOV.VN - Ấn Độ hôm 1/5 bắt đầu giai đoạn 4 của chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 với việc cho phép những người trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Bước tiếp theo này được triển khai trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận mốc kỷ lục mới với hơn 400.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Ấn Độ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi khi số ca Covid mới vượt mốc 400.000 người/ngày

Ấn Độ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi khi số ca Covid mới vượt mốc 400.000 người/ngày

VOV.VN - Ấn Độ hôm 1/5 bắt đầu giai đoạn 4 của chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 với việc cho phép những người trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Bước tiếp theo này được triển khai trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận mốc kỷ lục mới với hơn 400.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

WHO cảnh báo dịch Covid-19 ở Nam Mỹ đạt đỉnh, Australia cấm nhập cảnh từ Ấn Độ
WHO cảnh báo dịch Covid-19 ở Nam Mỹ đạt đỉnh, Australia cấm nhập cảnh từ Ấn Độ

VOV.VN - Hôm 30/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo, các nước thuộc khu vực Nam Mỹ (đặc biệt là Brazil) đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng Covid-19 phức tạp và nghiêm trọng ở mức đỉnh dịch. Trong khi đó, Australia áp lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Ấn Độ.

WHO cảnh báo dịch Covid-19 ở Nam Mỹ đạt đỉnh, Australia cấm nhập cảnh từ Ấn Độ

WHO cảnh báo dịch Covid-19 ở Nam Mỹ đạt đỉnh, Australia cấm nhập cảnh từ Ấn Độ

VOV.VN - Hôm 30/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo, các nước thuộc khu vực Nam Mỹ (đặc biệt là Brazil) đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng Covid-19 phức tạp và nghiêm trọng ở mức đỉnh dịch. Trong khi đó, Australia áp lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Ấn Độ.