Hơn 1.000 người chết do bạo lực tại Bờ Biển Ngà

Số liệu được Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 27/5, tính từ khi bạo lực sau bầu cử bắt đầu từ tháng 12/2010.  

Giới chức Liên Hợp Quốc đưa ra tuyên bố này dự trên một báo cáo do Phái bộ gìn giữ hoà bình tại Bờ Biển Ngà soạn thảo.

Theo báo cáo, có 103 trong tổng số 1.012 người thiệt mạng là phụ nữ và 42 trẻ em. Ít nhất 505 người thiệt mạng tại thành phố Duekoue, miền Tây nước này.

Việc tranh giành quyền lực đẩy Bờ Biển Ngà vào một cuộc nội chiến đẫm máu

Bạo lực tại Bờ Biển Ngà liên tiếp diễn ra giữa quân đội của Tổng thống được Liên Hợp Quốc công nhận, ông Alassane Ouattara, và lực lượng trung thành với vị Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo.

Ông Ouattara đã được quốc tế công nhận là người đứng đầu Bờ Biển Ngà sau khi uỷ ban bầu cử tuyên bố ông là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lại vào tháng 11/2010. Nhưng Tổng thống đương nhiệm lúc đó là ông Gbagbo cũng tuyên bố mình giành chiến thắng và từ chối rời nhiệm sở.

Từ đó, Bờ biển Ngà rơi vào tình cảnh tranh giành quyền lực và đất nước này rơi vào tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu.

Cộng đồng quốc tế liên tục tăng cường áp lực với ông Gbagbo yêu cầu ông phải chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên