Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Một báo cáo điều tra tại Trung Quốc cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 1.370 người già Trung Quốc bị lạc, phần lớn là những người bị bệnh về trí nhớ.

Theo báo Telegragh, thực tế này đang đặt ra vấn đề đáng lo ngại với chính quyền Trung Quốc khi dân số nước này đang ngày một già đi, những người già cũng ngày càng có xu hướng ống đơn độc khi con cháu họ phải thoát ly đi làm ăn tại các đô thị lớn.

Người già Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo điều tra do Viện hỗ trợ xã hội Zhongmin, mỗi năm có khoảng 500.000 người già ở Trung Quốc bị lạc, tương đương với khoảng 1.370 người mỗi ngày.

Tình trạng này phần lớn xảy ra tại các khu vực nông thôn và những thành phố nhỏ, các khu vực mà phần đông lao động trẻ đều rời quê lên thành phố tìm việc.

Hơn 80% người già mất tích được tìm thấy tại các thành phố lớn nhưng chỉ 50% tìm thấy ở các vùng nông thôn.

Nhiều người bị mất tích có bệnh về thần kinh, 72% người bị những trục trặc về trí nhớ, 25% bị chẩn đoán mất trí.

Sau bốn thập niên thi hành chính sách một con khắc nghiệt, Trung Quốc đang phải đối mặt với hậu quả là một lực lượng lao động không dồi dào và tốc độ dân số già đi rất nhanh.

Năm 2013 Bắc Kinh đã thông qua luật bắt buộc con cái trưởng thành phải về thăm cha mẹ già. Luật cũng yêu cầu con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ cả về mặt tinh thần.

Theo ước tính của LHQ tới năm 2050 sẽ có 30% dân số Trung Quốc ở độ tuổi từ 60 trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc
Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới
Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

VOV.VN - Dự án "Trước khi chết, tôi muốn..." dành cho những người cao tuổi do 2 nhà nghiên cứu Angelo Valente và Sofia Nunez thực hiện ở Bồ Đào Nha. 

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

VOV.VN - Dự án "Trước khi chết, tôi muốn..." dành cho những người cao tuổi do 2 nhà nghiên cứu Angelo Valente và Sofia Nunez thực hiện ở Bồ Đào Nha. 

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con
Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

VOV.VN - Những “tổn thương” từ chính sách một con vẫn đeo đẳng trong tâm trí không ít cặp vợ chồng Trung Quốc.

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

Trung Quốc: Nỗi ám ảnh đeo đẳng về chính sách một con

VOV.VN - Những “tổn thương” từ chính sách một con vẫn đeo đẳng trong tâm trí không ít cặp vợ chồng Trung Quốc.

Cụ ông 145 tuổi ở Indonesia có thể là người già nhất thế giới
Cụ ông 145 tuổi ở Indonesia có thể là người già nhất thế giới

VOV.VN - Cụ Mbah Gotho ở Indonesia có thể là người đàn ông già nhất thế giới với các tài liệu cho thấy cụ sinh năm 1870. 

Cụ ông 145 tuổi ở Indonesia có thể là người già nhất thế giới

Cụ ông 145 tuổi ở Indonesia có thể là người già nhất thế giới

VOV.VN - Cụ Mbah Gotho ở Indonesia có thể là người đàn ông già nhất thế giới với các tài liệu cho thấy cụ sinh năm 1870.