Hơn 1.300 người thiệt mạng trong tháng 7 vì cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Ngày 1/8 Liên Hợp Quốc công bố số liệu cho biết, ít nhất 1.332 người, trong đó hơn 840 dân thường, đã thiệt mạng trong tháng 7 vì chống IS. 

Con số này có giảm chút ít so với tháng 6, khi có đến hơn 1.400 người bị giết trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, trong tháng 7 vẫn có hơn 2.100 người bị thương vì bạo lực do phiến quân Nhà nước Hồi giáo gây ra. Nơi gánh chịu nhiều xung đột nhất vẫn là thủ đô Baghdad và các khu vực lân cận. 

Lực lượng chống khủng bố của Iraq ở Ramadi (ảnh: AP)

Trong khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu cùng ngày cho biết, họ đã tiến hành tổng cộng 30 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng, trong đó có 19 địa điểm ở Iraq, còn lại là ở Syria.

Phái viên Mỹ đảm trách liên minh quốc tế chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Tướng John Allen tuần trước tuyên bố, nhóm này đang thất trận ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, bất chấp hàng tỷ USD mà nước này đã chi vào các vụ không kích và việc hơn 10.000 tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng vẫn không suy yếu đáng kể so với cách đây một năm khi Mỹ phát động cuộc chiến chống tổ chức khủng bố này.

 Hơn thế nữa, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang có dấu hiệu phát triển những chân rết ở Lybia, Afghanistan và bán đảo Sinai của Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS
Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -  IS đang có nguy cơ trở thành một mối đe dọa mới cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga khi được các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Bắc Kavkaz ủng hộ.

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -  IS đang có nguy cơ trở thành một mối đe dọa mới cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga khi được các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Bắc Kavkaz ủng hộ.

Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS
Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cho Iraq phần còn lại của gói đạn dược mà nước này cam kết năm 2014, để hỗ trợ Baghdad chống lại tổ chức IS.

Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS

Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cho Iraq phần còn lại của gói đạn dược mà nước này cam kết năm 2014, để hỗ trợ Baghdad chống lại tổ chức IS.

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường
Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.