Hơn 200 ngân hàng Mỹ có thể phá sản trong năm nay

Nếu điều này xảy ra, tổng số tiền cứu trợ mà Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) phải chi sẽ tăng lên gấp 10 lần so với số tiền cứu trợ ngân hàng Mỹ phá sản những năm 1980 của thế kỷ trước.  

>> Nỗ lực vượt khủng hoảng và suy thoái

Ngày 18/1, điều trần trước Uỷ ban Điều tra khủng hoảng tài chính của Quốc hội Mỹ, Chủ tịch FDIC, bà Sheila Bair đã chỉ trích sai lầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) từ thời cựu Chủ tịch Grinspen, khi tạo ra các bong bóng nhà đất và khủng hoảng nợ do chính sách lãi suất thấp, cho phép các ngân hàng thiết lập hệ thống ngân hàng ngầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Theo bà Bair, việc FED tiếp tục chính sách này đe dọa tạo ra những bong bóng lớn hơn với sức tàn phá ghê gớm, đồng thời nhấn mạnh, nếu không cải tổ khẩn cấp và sâu rộng hệ thống tài chính và ngân hàng, Mỹ có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ mới.

Phân tích về triển vọng nền kinh tế Mỹ, các chuyên gia dự báo trong năm nay, trên 200 ngân hàng Mỹ có thể bị phá sản.

Năm 2009, đã có 171 ngân hàng và tổ chức tín dụng Mỹ bị phá sản, nhiều gấp 6 lần số ngân hàng bị phá sản trong cuộc khủng hoảng ngân hàng những năm 1980. Tổng số tiền FDIC phải chi để cứu trợ ngân hàng trong năm qua là 36 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên