Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

VOV.VN - Theo dữ liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, trong năm 2022, ít nhất 32 cán bộ do trung ương quản lý bị ngã ngựa và ít nhất 37 cán bộ thuộc đối tượng này đã bị kỷ luật đảng và chính quyền.

Theo Tuần báo Tin tức Trung Quốc (China News Weekly), trong số các cán bộ do trung ương quản lý, ít nhất 32 người đã bị điều tra trong năm 2022 và đây là con số lớn nhất trong vòng 5 năm từ 2017-2022.

Những người bị điều tra đều là các quan chức cấp tỉnh và cấp bộ, ở hơn 10 tỉnh, thành trong cả nước Trung Quốc, như Quảng Đông, Quý Châu, Cát Lâm, Thượng Hải, Bắc Kinh, Vân Nam, Quảng Tây..., cũng như các bộ ngành thuộc diện Chính phủ quản lý như Bộ Quản lý Khẩn cấp, Ngân hàng Nhân dân, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin..., cùng một số doanh nghiệp nhà nước quan trọng, như Tập đoàn Đường sắt, Tập đoàn viễn thông China Unicom, Tập đoàn quản lý lương thực dự trữ, Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc...

Trong số đó, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này có tới 5 quan chức cấp tỉnh bị điều tra, trong đó có hai Phó Tỉnh trưởng, Chủ nhiệm và một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (tức Hội đồng Nhân dân), một Phó Chủ tịch Chính hiệp (tức Mặt trận) và Giám đốc Sở Công an tỉnh.

Trong số hơn 30 quan chức bị ngã ngựa có 2 người chủ động ra đầu thú sau Đại hội XX, đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Quảng Đông Lý Xuân Sinh và cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương tỉnh Cát Lâm Trương Hiểu Bái.

Hồi đầu tháng 12/2022, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc từng đăng một bài bình luận cho biết, trong 5 năm qua, 81.000 người đã ra đầu thú với cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát, trong đó từ năm 2020 đến nay 216.000 người đã chủ động khai nhận về những vấn đề cá nhân.

Bài viết cho rằng, việc các “cán bộ có vấn đề” tự nguyện ra đầu thú cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng kể từ Đại XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc “đã đi vào lòng người”. Việc “nhất thể thúc đẩy không dám, không thể và không muốn tham nhũng” đã tạo nên nhiều tầng hiệu ứng, khiến hiệu quả tổng hợp trong phòng chống tham nhũng ở cả gốc lẫn ngọn không ngừng được nâng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một quan chức Trung Quốc bị xử tử hình treo vì tham nhũng
Thêm một quan chức Trung Quốc bị xử tử hình treo vì tham nhũng

VOV.VN - Ngày 16/8, thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ở Trung Quốc bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ và sở hữu súng bất hợp pháp, đưa tổng số quan chức tham nhũng bị xử tử hình treo ở nước này lên ít nhất 5 người.

Thêm một quan chức Trung Quốc bị xử tử hình treo vì tham nhũng

Thêm một quan chức Trung Quốc bị xử tử hình treo vì tham nhũng

VOV.VN - Ngày 16/8, thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ở Trung Quốc bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ và sở hữu súng bất hợp pháp, đưa tổng số quan chức tham nhũng bị xử tử hình treo ở nước này lên ít nhất 5 người.

Quan chức Trung Quốc lần đầu tiên công khai gặp Đại biện lâm thời của Taliban
Quan chức Trung Quốc lần đầu tiên công khai gặp Đại biện lâm thời của Taliban

VOV.VN - Cuộc gặp công khai đầu tiên giữa quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại biện lâm thời của Taliban Afghanistan tại nước này diễn ra vào ngày 22/6, đúng vào thời điểm xảy ra trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở Afghanistan.

Quan chức Trung Quốc lần đầu tiên công khai gặp Đại biện lâm thời của Taliban

Quan chức Trung Quốc lần đầu tiên công khai gặp Đại biện lâm thời của Taliban

VOV.VN - Cuộc gặp công khai đầu tiên giữa quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại biện lâm thời của Taliban Afghanistan tại nước này diễn ra vào ngày 22/6, đúng vào thời điểm xảy ra trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở Afghanistan.

14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực
14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

VOV.VN - Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ khi nước này tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị điều tra.

14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

VOV.VN - Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ khi nước này tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị điều tra.