Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

VOV.VN - Trong năm qua, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng vì giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ.

Liên hợp quốc hôm 18/02 cho biết, giao tranh giữa Taliban và quân đội chính phủ Afghanistan đã gây nhiều thương vong cho dân thường trong năm 2014.

Một em bé Afghanistan khóc sau khi khu dân cư của em bị trúng phải bom. (Ảnh: RAWA)

Trong năm qua, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng, gần 6.900 người bị thương. Con số này cao hơn 22% so với năm 2013 và cao nhất, kể từ khi Liên hợp quốc lập dữ liệu năm 2009. Trong đó giao tranh giữa Taliban và quân đội chính phủ đã làm 1.092 dân thường thiệt mạng, cao hơn so với số dân thường thiệt mạng do bom gài ven đường.

Liên hợp quốc thống kê chỉ riêng trong tháng 12 năm ngoái có 511 dân thường thiệt mạng, do Taliban mở một loạt vụ tấn công trùng với thời điểm sứ mệnh chiến đấu của NATO chính thức kết thúc. Trong năm ngoái, quân đội và cảnh sát Afghanistan cũng chịu tổn thất cao kỉ lục với gần 5 nghìn thành viên thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị Interpol truy nã, vẫn được chỉ định là bộ trưởng tại Afghanistan
Bị Interpol truy nã, vẫn được chỉ định là bộ trưởng tại Afghanistan

VOV.VN - Ông Mohammad Haidari, 52 tuổi, người được Tổng thống Ashraf Ghani lựa chọn là Bộ trưởng Nông nghiệp, đã nằm trong danh sách đen của Interpol.

Bị Interpol truy nã, vẫn được chỉ định là bộ trưởng tại Afghanistan

Bị Interpol truy nã, vẫn được chỉ định là bộ trưởng tại Afghanistan

VOV.VN - Ông Mohammad Haidari, 52 tuổi, người được Tổng thống Ashraf Ghani lựa chọn là Bộ trưởng Nông nghiệp, đã nằm trong danh sách đen của Interpol.

Tai nạn thảm khốc tại Afghanistan làm 21 người chết
Tai nạn thảm khốc tại Afghanistan làm 21 người chết

VOV.VN - Vụ đâm xe khiến hơn 50 người thương vong. Những người này đã được đưa tới bệnh viện địa phương.

Tai nạn thảm khốc tại Afghanistan làm 21 người chết

Tai nạn thảm khốc tại Afghanistan làm 21 người chết

VOV.VN - Vụ đâm xe khiến hơn 50 người thương vong. Những người này đã được đưa tới bệnh viện địa phương.

Đánh bom nhằm vào ô tô chính phủ tại thủ đô Kabul, Afghanistan
Đánh bom nhằm vào ô tô chính phủ tại thủ đô Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Theo các nguồn tin tại chỗ, ít nhất 1 người đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào xe ô tô của chính phủ Afghanistan.

Đánh bom nhằm vào ô tô chính phủ tại thủ đô Kabul, Afghanistan

Đánh bom nhằm vào ô tô chính phủ tại thủ đô Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Theo các nguồn tin tại chỗ, ít nhất 1 người đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào xe ô tô của chính phủ Afghanistan.

Afghanistan: Một chỉ huy cảnh sát bị cấp dưới bắn chết
Afghanistan: Một chỉ huy cảnh sát bị cấp dưới bắn chết

VOV.VN - Ngày 13/1, quan chức Afghanistan cho biết, một cảnh sát nước này vừa giết hại chỉ huy của anh ta và một người đứng đầu một huyện ở miền Nam.

Afghanistan: Một chỉ huy cảnh sát bị cấp dưới bắn chết

Afghanistan: Một chỉ huy cảnh sát bị cấp dưới bắn chết

VOV.VN - Ngày 13/1, quan chức Afghanistan cho biết, một cảnh sát nước này vừa giết hại chỉ huy của anh ta và một người đứng đầu một huyện ở miền Nam.

Afghanistan: Nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Kabul
Afghanistan: Nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Kabul

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, chiếc xe tải chở thuốc nổ đã nổ tung gần một trạm xăng ở ngoại ô thủ đô Kabul.

Afghanistan: Nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Kabul

Afghanistan: Nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Kabul

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, chiếc xe tải chở thuốc nổ đã nổ tung gần một trạm xăng ở ngoại ô thủ đô Kabul.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan
Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan

VOV.VN - Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama vừa đề nghị Quốc hội chính thức cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống IS.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan

VOV.VN - Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama vừa đề nghị Quốc hội chính thức cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống IS.