Hơn 4 triệu trẻ em Ấn Độ được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em tuổi từ 15 đến 18, Ấn Độ đã đạt được cột mốc với hơn 4 triệu liều được tiêm cho nhóm đối tượng này.

Ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 15 đến 18 tuổi, ngày 3/1, Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục với hơn 4 triệu trẻ em được tiêm. Loại vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng trong chương trình tiêm chủng này là Covaxin. Điều này đã mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng.

Theo dữ liệu trên cổng đăng ký tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ (CoWIN), đã có hơn 5 triệu trẻ em trong độ tuổi 15-18 đăng ký tiêm chủng. Ước tính Ấn Độ có khoảng 70 triệu trẻ em ở độ tuổi này.

Phát biểu cảm nghĩ sau khi tiêm, em Kashish, 16 tuổi tại New Delhi cho biết: "Em cảm thấy hài lòng vì cuối cùng cũng đã được tiêm phòng. Mọi người nên tiêm phòng. Em không sợ hãi vì mọi người trong gia đình em đã tiêm vaccine và nói với tôi rằng không có gì phải sợ. Họ nói rằng bạn thậm chí không cảm nhận gì khi tiêm và mọi người đã lan truyền thông tin sai lệch không cần thiết và gây hoang mang về vaccine".

Trong khi đó, chị Sonia, nhân viên y tế ở thành phố Chandigarh cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho ngày hôm nay. Chúng tôi mới bắt đầu và chúng tôi đã nhận được phản ứng tích cực từ các em. Nhiều em đã đến đây. Chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều em nữa chưa đến và chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ".

Thủ tướng Narendra Modi và Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya đã lên tiếng ca ngợi thành tích này của Ấn Độ. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ cho biết, nước này đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ dân số trẻ chống lại Covid-19. Ấn Độ sẽ kêu gọi nhiều thanh thiếu niên đi tiêm chủng trong những ngày tới.

Trong ngày 3/1, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm mới Covid-19. Tổng số trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron đã lên tới con số 1700. Trước tình hình đó, một loạt các biện pháp siết chặt phòng dịch và tăng cường giãn cách đã được triển khai trên cả nước. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép 50% nhân viên văn phòng được làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ lễ Năm Mới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em từ 5-11 tuổi ở Séc có thể được tiêm vaccine từ 16/12
Trẻ em từ 5-11 tuổi ở Séc có thể được tiêm vaccine từ 16/12

VOV.VN - Lô hàng gồm 300.000 liều vaccine dành cho trẻ em đã cập bến tại một kho hàng ở Olomouc, vùng Pardubice của Séc vào ngày 14/12 và dự kiến sẽ được sử dụng từ cuối tuần này.

Trẻ em từ 5-11 tuổi ở Séc có thể được tiêm vaccine từ 16/12

Trẻ em từ 5-11 tuổi ở Séc có thể được tiêm vaccine từ 16/12

VOV.VN - Lô hàng gồm 300.000 liều vaccine dành cho trẻ em đã cập bến tại một kho hàng ở Olomouc, vùng Pardubice của Séc vào ngày 14/12 và dự kiến sẽ được sử dụng từ cuối tuần này.

Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 15 tuổi và mũi tăng cường từ tháng 1
Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 15 tuổi và mũi tăng cường từ tháng 1

VOV.VN - Động thái của Chính phủ Ấn Độ đặt trong bối cảnh nhiều dự báo cho rằng biến chủng Omicron có thể gây 1 đợt bùng phát Covid-19 mới trong vòng 1-2 tháng tới tại nước này.

Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 15 tuổi và mũi tăng cường từ tháng 1

Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 15 tuổi và mũi tăng cường từ tháng 1

VOV.VN - Động thái của Chính phủ Ấn Độ đặt trong bối cảnh nhiều dự báo cho rằng biến chủng Omicron có thể gây 1 đợt bùng phát Covid-19 mới trong vòng 1-2 tháng tới tại nước này.

Tiêm phòng vaccine cho trẻ em tại châu Âu: Nhiều người vẫn do dự
Tiêm phòng vaccine cho trẻ em tại châu Âu: Nhiều người vẫn do dự

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang theo đuổi những chiến lược khác nhau trong việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Một động thái được coi là phép thử lớn về mức độ sẵn sàng của các bậc cha mẹ khi đưa con em mình đi tiêm phòng.

Tiêm phòng vaccine cho trẻ em tại châu Âu: Nhiều người vẫn do dự

Tiêm phòng vaccine cho trẻ em tại châu Âu: Nhiều người vẫn do dự

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang theo đuổi những chiến lược khác nhau trong việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Một động thái được coi là phép thử lớn về mức độ sẵn sàng của các bậc cha mẹ khi đưa con em mình đi tiêm phòng.